Sư đoàn Bộ binh 305: Sôi nổi phong trào thi đua Quyết thắng

Những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng ở Sư đoàn Bộ binh 305 không ngừng phát triển sâu rộng với nhiều cách làm hay, phong phú và sáng tạo, trở thành đòn bẩy góp phần giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thi đua huấn luyện giỏi

Theo Đại tá Nguyễn Minh Hùng - Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 305, các phong trào thi đua Quyết thắng đã nâng cao chất lượng huấn luyện của Sư đoàn lên một bước mới. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của các cấp ủy Đảng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện chuyên sâu, đồng bộ và được cụ thể hóa bằng các phong trào, đợt thi đua như: “Luyện giỏi rèn nghiêm, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Đoàn kết hiệp đồng, lập công quyết thắng”, “Thi đua giành 3 nhất”...

Đảng ủy Sư đoàn tổ chức hội nghị chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong diễn tập năm 2018.

Nhằm đáp ứng điều kiện cho công tác huấn luyện, 5 năm qua, Sư đoàn đã huy động hàng ngàn ngày công, đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng thao trường, củng cố, làm mới mô hình học cụ huấn luyện; kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tính tự học, tự nghiên cứu với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong huấn luyện, công tác. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện hàng năm các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75,6% đạt khá, giỏi trở lên. Sư đoàn đã tổ chức 5 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, động viên qua trạm, huấn luyện bắn đạn thật kết quả đạt khá, bảo đảm an toàn mọi mặt. Đặc biệt, năm 2017, Quân khu chỉ đạo diễn tập động viên qua trạm 5/eBB210 toàn Quân khu tham quan, đạt 100% quân số. Bên cạnh đó, phong trào thi đua đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp huấn luyện với 15 lớp tập huấn, 3 lần hội thi cấp Sư đoàn. Công tác thâm nhập, tuyển chọn chiến sĩ mới được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Những kết quả đạt được trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn thời gian qua được cấp trên đánh giá cao, trong đó có 14 lượt tập thể cơ quan, đơn vị và Sư đoàn được Bộ Quốc phòng, Quân khu công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện.
Đẩy mạnh các hoạt động trọng điểm

Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các chỉ thị của Bộ Chính trị…, các cơ quan, đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Sư đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng đã xây dựng kế hoạch phấn đấu thường xuyên, đăng ký học tập và làm theo sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, với nhiều phong trào thi đua được phát động và mang lại hiệu quả thiết thực như: “Chi bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật”, “Chi đoàn kiểu mẫu”; “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Qua các phong trào, hoạt động đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu có sức lan tỏa đến các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn.

Với những thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng, năm 2013, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua; năm 2014 Quân khu tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng”; năm 2017 được Quân khu xếp thứ nhì khối thi đua 4 Sư đoàn. Đặc biệt năm 2018, đạt danh hiệu Đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua 4 Sư đoàn và trường Quân sự Quân khu, được Quân khu đề nghị Bộ tặng cờ thi đua; 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 4 tập thể, 12 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; 40 tập thể được Quân khu tặng cờ thi đua, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua Quyết thắng đã phát huy tác dụng mạnh mẽ trong động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện các phong trào: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặc dù quân số ít, nhưng hàng năm Sư đoàn luôn quan tâm tổ chức các hoạt động dân vận, giúp đỡ địa phương nơi đóng quân hàng ngàn ngày công, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, trồng rừng; khám cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, đồng bào nghèo. Từ năm 2013-2018, Sư đoàn đã xây tặng 7 căn nhà tình nghĩa, 3 căn nhà đồng đội; khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người; nạo vét hơn 60km kênh mương nội đồng; tu sửa 35km đường giao thông ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đơn vị nhiều lần được được UBND tỉnh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Vĩnh tặng bằng khen, giấy khen về công tác dân vận.

Đại tá Nguyễn Minh Hùng cho biết: “Thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức thi đua theo hướng hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình nhiệm vụ cơ quan, đơn vị. Qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiến, tạo nòng cốt, động lực thúc đẩy phong trào thi đua của Sư đoàn phát triển. Đồng thời, gắn phong trào thi đua Quyết thắng với thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và địa phương; hướng trọng tâm nội dung thi đua vào xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201811/su-doan-bo-binh-305-soi-noi-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-8096191/