Sư đoàn 5 (Quân khu 7) gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Chiều 23-11, tại tỉnh Tây Ninh, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (23-11-1965 / 23-11-2020).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gửi lẵng hoa chúc mừng.

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự gặp mặt.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự gặp mặt.

Dự gặp mặt có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh; chỉ huy các đơn vị trên địa bàn miền Đông Nam Bộ; các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp và nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn qua các thời kỳ...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành của sư đoàn. Sư đoàn 5 thành lập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, sư đoàn đã lần lượt trực tiếp giáp chiến với nhiều đơn vị chủ lực sừng sỏ của địch trên khắp các chiến trường. Được sự đùm bọc của nhân dân, sư đoàn đã mưu trí, dũng cảm lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Với những thành tích xuất sắc, sư đoàn đã được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, viết nên truyền thống “Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu cắt băng khánh thành “Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Những năm đổi mới, phát huy truyền thống anh hùng, đơn vị quán triệt, triển khai, vận dụng tốt các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn. Sư đoàn tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ làm điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện cho Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 ở khu vực phía Nam. Nhiều mô hình khởi phát từ sư đoàn đã được các đơn vị đến tham quan học tập, rút kinh nghiệm. Từ năm 2015 đến nay, các đơn vị của sư đoàn đều được Bộ Quốc phòng công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu khởi công xây dựng “Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ sư đoàn”.

Dịp này, sư đoàn tổ chức khánh thành “Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” và khởi công xây dựng công trình “Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ sư đoàn” trong khuôn viên đơn vị.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-5-quan-khu-7-gap-mat-ky-niem-55-nam-ngay-truyen-thong-644614