Sư đoàn 4, Quân khu 9 giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ

Ngày 20-9, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4, Quân khu 9 đã có mặt tại xã Mỹ Thái (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) để giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ.

Ông Dương Thanh Sơn, Phó chủ tịch xã Mỹ Thái cho biết: Do nước lũ năm nay về sớm hơn 1 tháng và cao hơn so với mọi năm nên người dân không kịp thu hoạch lúa vụ hè thu. Cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 4 đã có mặt kịp thời, giúp dân gặt lúa, gia cố bờ bao nên hạn chế được nhiều thiệt hại cho người dân.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 gặt lúa giúp dân xã Mỹ Thái (huyện Hòn Đất, Kiên Giang).

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 gặt lúa giúp dân xã Mỹ Thái (huyện Hòn Đất, Kiên Giang).

Trước đó, từ đầu tháng 9-2018, cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 4 đã phối hợp với lực lượng tại chỗ của các xã Bình Giang, Bình Sơn, Mỹ Hiệp Sơn (huyện Hòn Đất) hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòn Đất cho biết, vụ lúa hè thu năm nay toàn huyện có hơn 79.200ha, phần lớn đều nằm trong vùng có đê bao ổn định, hơn 30% diện tích đã được thu hoạch. Đối với diện tích lúa nằm ngoài hệ thống đê bao, ngành chức năng và chính quyền địa phương cùng các lực lượng đang tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch, bảo vệ diện tích lúa có nguy cơ thiệt hại do nước lũ.

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG - HOÀN NGỌC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-4-quan-khu-9-giup-dan-thu-hoach-lua-chay-lu-550052