Sư đoàn 324 phát động thi đua cao điểm 'Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng'

Ngày 23-7, Sư đoàn 324, Quân khu 4 tổ chức đợt thi đua cao điểm với chủ đề 'Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng' chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đây là đơn vị được Cục Chính trị chọn tổ chức lễ phát động điểm làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân khu.

Đợt thi đua cao điểm lần này sẽ tập trung thi đua thực hiện với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể đó là: Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức về nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9; thấy được sự vận dụng sáng tạo của những bài học kinh nghiệm trong đấu tranh, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, từ đó phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Đợt thi đua cũng nhằm tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, QUTW, Quân khu về công tác xây dựng Đảng; trọng tâm là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, phát huy năng lực, trí tuệ để tham có trách nhiệm, chất lượng vào các nội dung của Đại hội để góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI.

 Các đơn vị duyệt đội ngũ qua khán đài.

Các đơn vị duyệt đội ngũ qua khán đài.

Đợt thi đua cũng là dịp chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” và “Cán bộ mẫu mực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ”, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương để thực hiện có hiệu quả phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; kết hợp hành quân dã ngoại với làm công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội.

Tại lễ phát động thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đã có thành xuất sắc.

Tin, ảnh: HÀ HỮU TÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-324-phat-dong-thi-dua-cao-diem-dan-chu-doan-ket-tri-tue-quyet-thang-627741