Sư đoàn 320 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 16-1, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (16-1-1951/16-1-2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng dự lễ kỷ niệm.

Ngày 16-1-1951, Đại đoàn Đồng Bằng (tiền thân của Sư đoàn 320) được thành lập tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, sư đoàn có mặt ở hầu hết chiến trường nóng bỏng, ác liệt nhất, lập nên những chiến công vang dội, đi vào lịch sử dân tộc...

Quang cảnh lễ kỷ niệm..

Quang cảnh lễ kỷ niệm..

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 320.

Sau khi trở lại Tây Nguyên làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 luôn đoàn kết, hoàn tốt nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, xây dựng đơn vị vững mạnh và làm tốt công tác dân vận, giúp bà con địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định phát triển kinh tế, được cấp ủy, chính quyền các địa phương, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Sư đoàn 320.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320; đồng thời nhấn mạnh: Những sáng kiến hay, những việc làm tốt, những hành động cao đẹp, thiết thực của đơn vị trong huấn luyện SSCĐ, trong giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống đã tô đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, cơ sở chính trị vững mạnh, mối quan hệ quân dân bền chặt, sâu nặng, nghĩa tình.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Sư đoàn 320.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/su-doan-320-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-649311