Sư đoàn 312 rút kinh nghiệm 2 năm triển khai thực hiện huấn luyện theo tình huống

Ngày 4-12, tại Thái Nguyên, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm 2 năm thực hiện huấn luyện theo tình huống. Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Tư lệnh Quân đoàn 1 dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau 2 năm triển khai huấn luyện theo tình huống, Đảng ủy, chỉ huy các cấp thuộc Sư đoàn 312 đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc huấn luyện theo tình huống, qua đó xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Điểm nổi bật là cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện theo tình huống như: Tổ chức tập huấn thống nhất về nội dung, tổ chức phương pháp chỉ huy các cấp; tổ chức nghiên cứu soạn thảo, xây dựng ngân hàng tình huống ở từng cấp sát với những diễn biến thường xảy ra trong thực tế huấn luyện, SSCĐ, sinh hoạt, học tập, công tác của cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Doãn Thái Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng với đó, sư đoàn thực hiện quản lý nội dung tình huống chặt chẽ theo đúng quy chế bảo mật. Sau từng giai đoạn lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã tổ chức cho cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm để tìm ra những vấn đề còn hạn chế, những bài học trong việc chỉ đạo và tổ chức huấn luyện theo tình huống để từng bước nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nói chung và huấn luyện theo tình huống nói riêng. Thông qua huấn luyện theo tình huống trình độ năng lực, chỉ huy thực hành xử trí các tình huống trong huấn luyện, chiến đấu, sinh hoạt, học tập, công tác của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và phân đội được nâng lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, trên cơ sở đó thống nhất một số nội dung giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện theo tình huống trong thời gian tiếp theo.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Doãn Thái Đức nhấn mạnh, công tác huấn luyện nói chung và huấn luyện theo tình huống nói riêng có nhiệm vụ rất quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện. Để nâng cao chất lượng huấn luyện theo tình huống trong thời gian tiếp theo, Thiếu tướng Doãn Thái Đức yêu cầu sư đoàn thực hiện tốt 6 nội dung giải pháp chính. Trong đó, cùng với quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác huấn luyện theo tình huống, các đơn vị cần làm tốt công tác hiệp đồng trong tham mưu, chỉ đạo, xây dựng tình huống và điều hành huấn luyện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cho các đối tượng sát với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh việc nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào áp dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện nảy sinh những vấn đề bất cập, các đơn vị cần kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế; đồng thời làm tốt công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng cơ động bảo đảm trong mọi điều kiện, sát với thực tế và tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: TRẦN TUẤN-DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-312-rut-kinh-nghiem-2-nam-trien-khai-thuc-hien-huan-luyen-theo-tinh-huong-556209