Sư đoàn 312 đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Sáng 25-12, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (27-12-1950 / 27-12-2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) gửi thư chúc mừng.

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng, Anh hùng LLVT nhân dân, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Được, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng BQP, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 1 qua các thời kỳ; các Anh hùng LLVT nhân dân; đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên.

 Duyệt đội ngũ chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Sư đoàn 312.

Duyệt đội ngũ chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Sư đoàn 312.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 312. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, trong các cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, ngày 15-1-1976, Sư đoàn 312 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 312.

Năm 2010, Sư đoàn được Ủy ban Quốc gia phòng, chống thiên tai tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống cháy rừng. Năm 2016, Sư đoàn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016; Quân ủy Trung ương tặng cờ “Đảng bộ Sư đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong nhiệm kỳ (2010-2015). Năm 2017, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng giai đoạn 2005-2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Năm 2018, 2019 được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2019 được Tổng cục chính trị tặng Bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Từ năm 2010 đến năm 2015 Sư đoàn được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng”; năm 2014, 2019 Sư đoàn được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng”; năm 2015, Sư đoàn vinh dự được báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân và được nhận cờ “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2011 - 2015” và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, trong dịp Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 312 vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 3 Huân chương Quân công hạng Nhì; 9 Huân chương Quân công hạng Ba; 51 Huân chương chiến công và hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Sư đoàn 312.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Sư đoàn 312. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn và sự trưởng thành vượt bậc của Sư đoàn 312 trong 70 năm qua.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 312 cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, BQP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá, chấn chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, gắn với xây dựng Sư đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, bảo đảm tuyệt đối an toàn; bảo đảm tốt mọi mặt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, phục vụ các nhiệm vụ, duy trì nền nếp chính quy xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, tích cực giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, có sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, phát huy truyền thống của Sư đoàn 312 – Sư đoàn “Chiến thắng” Anh hùng.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-312-don-nhan-huan-chuong-quan-cong-hang-ba-647519