Sự cố tại đêm chung kết các cuộc thi hoa hậu

Trao nhầm vương miện, thí sinh ngất xỉu khi đăng quang là những sự cố trong đêm chung kết các cuộc thi hoa hậu quốc tế.

Trong talk show People in 10 hôm 5/11, Priyanka Chopra kể suýt lộ ngực khi đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2000. Lúc đó, cô mặc bộ váy có phần ngực dính chặt vào người, nhưng vì quá hồi hộp và căng thẳng nên miếng dán bị bung ra. "Để tránh lộ hàng, tôi giữ hai tay trước ngực giống như cử chỉ namaste (kiểu chào của người Ấn Độ). Mọi người nghĩ tôi đang chào nhưng thực ra tôi đang cố giữ chiếc váy. Chuyện đó không thoải mái chút nào", cô hồi tưởng. Ảnh: Daily Mail.

Trong talk show People in 10 hôm 5/11, Priyanka Chopra kể suýt lộ ngực khi đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2000. Lúc đó, cô mặc bộ váy có phần ngực dính chặt vào người, nhưng vì quá hồi hộp và căng thẳng nên miếng dán bị bung ra. "Để tránh lộ hàng, tôi giữ hai tay trước ngực giống như cử chỉ namaste (kiểu chào của người Ấn Độ). Mọi người nghĩ tôi đang chào nhưng thực ra tôi đang cố giữ chiếc váy. Chuyện đó không thoải mái chút nào", cô hồi tưởng. Ảnh: Daily Mail.

Không chỉ bị mất hành lý, Jehza Huelar - đại diện Philippines tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 - còn bị chơi xấu trước chung kết. Bộ váy của cô bị đối thủ phá hỏng toàn bộ phần lưng. Do vậy, Huelar nhanh trí dùng kim băng dọc vị trí dây kéo bị hư. Cách "chữa cháy" vẫn khiến trang phục của cô bị lỏng và hở cả phần miếng dán ngực ra ngoài. Ảnh: Instagram NV.

Trên sân khấu Miss Model Of The World 2016 (Hoa hậu người mẫu thế giới), bộ trang phục dân tộc của đại diện Philippines dính chặt vào sàn khiến cô không thể di chuyển. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cô bị thí sinh khác cố ý giẫm lên váy. Cùng với sự trợ giúp từ ê-kíp, cô phải mất khá lâu mới khắc phục được sự cố. Ảnh: Chụp màn hình.

Cho rằng Carol Toledo không xứng đáng đăng quang, Á hậu 1 Sheislane Hayalla biểu lộ sự giận dữ và lao đến giật phăng chiếc vương miện trên đầu tân hoa hậu ném thẳng xuống đất. Sự cố xảy ra trong đêm chung kết Hoa hậu Amazon 2015 khiến khán giả và thí sinh khác ngỡ ngàng. Chỉ vài giây trước đó, cả hai còn ôm nhau khi chưa công bố người thắng cuộc. Ảnh: Miss Amazon.

Cũng vào năm 2015, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ bị ví như trò hề khi MC Steve Harvey đọc nhầm người đẹp Ariadna Gutíerrez (trái) là hoa hậu nhưng danh hiệu vốn thuộc về đại diện Philippines - Pia Wurtzbach. Sự cố tồi tệ khiến cô gái Colombia tổn thương và từ bỏ danh hiệu. Harvey bị chỉ trích rất nhiều dù ông đã lên tiếng xin lỗi. Ảnh: Hearstapps.

Clara Sosa bị xúc động mạnh nên đã ngất xỉu trong lúc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018. Sự cố hy hữu của người đẹp Paraguay khiến á hậu người Ấn Độ hoảng hốt gọi ê-kíp trợ giúp. Trước khi công bố kết quả, Sosa còn chia sẻ: "Tôi nghĩ mình sẽ gọi bác sĩ vì tôi sắp lên cơn đau tim". Ảnh: Missgrandinternational.

Diệu Linh đạt giải quan trọng ở chung kết Miss Tourism Queen International 2018. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam không nhận được vương miện vì ban tổ chức quên chuẩn bị. Sau đêm thi, đại diện cuộc thi mới trao vương miện và gửi lời xin lỗi đến Diệu Linh. Ảnh: Vir.

Tại Miss Universe 2019, Steve Harvey công bố đại diện Philippines thắng giải Trang phục dân tộc, nhưng người đẹp Malaysia - Shweta Sekhon - lại xuất hiện và chia sẻ về bộ quốc phục của cô. Ngay sau đó, ban tổ chức xác nhận: "Trong kế hoạch phát sóng, chúng tôi cũng giới thiệu trang phục dân tộc của Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia, dẫn tới việc nhầm lẫn đại diện này là người chiến thắng. Harvey không có lỗi". Ảnh: Instagram NV.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-co-tai-dem-chung-ket-cac-cuoc-thi-hoa-hau-post1150374.html