Sự cố tại cơ sở hạt nhân Natanz: Tìm được thủ phạm vụ 'khủng bố hạt nhân', Tehran tuyên bố 'phục thù'

Ngày 12/4, truyền thông Iran cho biết, nước này đã xác định được thủ phạm gây mất điện tại cơ sở hạt nhân Natanz.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc Israel gây ra sự cố mất điện tại nhà máy hạt nhân Natanz và cảnh báo Tehran sẽ có hành động trả đũa. (Nguồn: FLBeginers)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc Israel gây ra sự cố mất điện tại nhà máy hạt nhân Natanz và cảnh báo Tehran sẽ có hành động trả đũa. (Nguồn: FLBeginers)

Trang mạng Nournews của Iran dẫn nguồn tin tình báo viết: "Đối tượng đã được xác định… Các biện pháp cần thiết đang được tiến hành để bắt giữ kẻ đã gây ra sự cố mất điện tại một trong những khu của cơ sở Natanz".

Tuy nhiên, trang mạng này không đưa thêm chi tiết về đối tượng.

Trước đó cùng ngày, truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif cáo buộc Israel gây ra sự cố mất điện tại nhà máy hạt nhân Natanz vì "muốn trả thù bởi tiến triển trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt".

Nhà ngoại giao Iran cũng cảnh báo Tehran sẽ có hành động "phục thù".

Trước đó, Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (IAEO) cho biết, sự cố ở cơ sở hạt nhân Natanz là vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, vụ việc xảy ra tại nhà máy hạt nhân Natanz có thể bị coi là một "hành động chống lại loài người".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/su-co-tai-co-so-hat-nhan-natanz-tim-duoc-thu-pham-vu-khung-bo-hat-nhan-tehran-tuyen-bo-phuc-thu-142053.html