Sự cố tại cơ sở hạt nhân Natanz: Mỹ lên tiếng vạch rõ 'ranh giới' vụ Iran gọi là 'khủng bố', Nga nói gì?

Ngày 12/4, Nhà Trắng đã bác bỏ sự dính líu của Mỹ trong cuộc tấn công mang tính phá hoại nhằm vào nhà máy làm giàu uranium Natanz của Iran.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran gặp sự cố mất điện hôm 11/4. (Nguồn: AP)

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran gặp sự cố mất điện hôm 11/4. (Nguồn: AP)

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nêu rõ: “Mỹ không tham gia dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không có gì để bình luận thêm về đồn đoán liên quan đến những nguyên nhân hay tác động”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng sự cố mất điện tại nhà máy làm giàu uranium Natanz của Iran, mà Tehran xem là một vụ tấn công của Israel, sẽ không "làm suy yếu" tiến trình đàm phán về thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) đang "dần dần có đà".

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết, đang theo dõi chặt chẽ tình hình xung quanh "sự cố nghiêm trọng" này.

Hôm 11/4, Iran cho hay, một sự cố mất điện đã xảy ra tại cơ sở hạt nhân Natanz của nước này, trong khi The New York Times (Mỹ) đưa tin, sự cố này do một vụ nổ lớn gây ra, phá hủy hoàn toàn hệ thống điện nội bộ độc lập để chạy các máy ly tâm làm giàu uranium dưới lòng đất.

Trruyền hình nhà nước Iran dẫn lời ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif cáo buộc Israel gây ra sự cố vì "muốn trả thù bởi tiến triển trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt", đồng thời cảnh báo Tehran sẽ có hành động "phục thù".

Trong khi đó, Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (IAEO) cho biết, sự cố ở cơ sở hạt nhân Natanz là vụ tấn công khủng bố còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, vụ việc này có thể bị coi là một "hành động chống lại loài người".

Mặc dù vậy, Iran cho hay, nước này vẫn tiếp tục làm giàu uranium tại cơ sở hạt nhân này.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/su-co-tai-co-so-hat-nhan-natanz-my-len-tieng-vach-ro-ranh-gioi-vu-iran-goi-la-khung-bo-nga-noi-gi-142090.html