Sự cố nữ CĐV Iran tự thiêu vì bị cấm vào sân vẫn chưa có hồi kết

Cơ quan tư pháp Iran vừa thông báo rằng nữ CĐV nước này vừa tự thiêu và qua đời sau khi bị bắt vì tìm cách vào sân vận động 'đã thú nhận tội lỗi của cô ta' khi bị thẩm vấn. Điều này khiến những tranh cãi xung quanh việc cấm phụ nữ vào sân các trận đấu bóng đá nam vẫn chưa có hồi kết.

Thế giới sốc với vụ nữ tự thiêu của nữ CĐV ở Iran

Thế giới sốc với vụ nữ tự thiêu của nữ CĐV ở Iran

Sahar Khodayari (29 tuổi) - được mệnh danh là “Cô gái xanh dương” (Blue Girl) theo màu sắc của CLB Esteghlal FC mà cô yêu thích, đã bị bắt hồi năm ngoái khi tìm cách vào sân vận động để xem đội bóng của mình thi đấu bằng cách mặc trang phục của nam giới. Khodayari đã qua đời trong một bệnh viện ở Tehran sau khi tự thiêu phía bên ngoài tòa án hồi tuần trước.

Cái chết của Khodayari đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ lan rộng trên mạng xã hội, nhiều người nổi tiếng và các nhà hoạt động đã dùng hashtag #blue_girl để yêu cầu FIFA cấm Iran tham dự các giải đấu quốc tế và kêu gọi CĐV tẩy chay các trận đấu của Iran.

Làn sóng chỉ trích việc cấm nữ CĐV vào sân ngày càng tăng sau vụ tự thiêu của Khodayari

Iran đã cấm khán giả nữ vào sân bóng đá và những địa điểm thi đấu của các môn thể thao khác kể từ năm 1981, bất chấp áp lực từ cộng đồng quốc tế yêu cầu phải cho phép nữ giới được đến sân trực tiếp xem các cuộc tranh tài thể thao. Masoumeh Ebtekar - Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề phụ nữ và gia đình, yêu cầu cơ quan tư pháp điều tra về cái chết của Khodayari.

Theo AFP, cơ quan tư pháp hôm 14.9 đã thông báo (không nêu đích danh ai) rằng một phụ nữ trẻ đã bị bắt khi đang tìm cách vào sân vận động và người này đã bị cáo buộc “gây rối nơi công cộng và lăng mạ” các nhân viên thực thi pháp luật. Nngười phát ngôn của cơ quan tư pháp Gholamhossein Esmaili nói rằng Khodayari “đã thẳng thắn thú nhận tội lỗi của mình trong khi bị thẩm vấn, thừa nhận sai lầm và bày tỏ sự hối hận”. Ông Esmaili không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Trong khi đó trang web Mizan Online của cơ quan tư pháp dẫn lời ông Esmaili nói rằng chưa có bản án được ban hành đối với Khodayari do vẫn chưa diễn ra phiên tòa nào xét xử vụ việc. Người phát ngôn cũng bác bỏ những thông tin cho rằng Khodayari được thông báo sẽ bị tống giam 6 tháng khi ông gọi đó là “những lời bịa đặt và đồn thổi”.

Ông Esmaili nói rằng những bài viết như thế “đã gây xáo động dư luận” và cung cấp tài liệu cho “những người nước ngoài và kẻ thù” của Iran. Bất chấp những lời kêu gọi tẩy chay sau cái chết của Khodayari, cha của cô nói với Hãng thông tấn Mehr rằng cô không “hy sinh” bản thân vì bất kỳ lý do gì.

CĐV tiếp tục đấu tranh yêu cầu Iran cho phép phụ nữ vào sân xem bóng đá nam

Iran đang bị FIFA gây áp lực buộc cho cho phép khán giả nữ đến sân xem các trận đấu vòng loại World Cup 2022, với thời hạn chót phải tuân thủ được cho là ngày 31.8. Bộ Thể thao nước này hồi tháng trước từng cho biết các CĐV nữ sẽ được phép vào sân vận động khi Team Melli (biệt danh của đội tuyển bóng đá Iran) thi đấu trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên sân nhà tiếp theo (gặp Campuchia) vào ngày 10.10. Trong khi đó, FIFA vừa đưa ra tuyên bố sẽ cử một phái đoàn đến Iran trong thời gian tới để giám sát việc thực hiện cho phép nữ giới vào sân xem bóng đá.

Các giáo sĩ lập luận rằng việc Iran cấm phụ nữ tham dự các sự kiện thể thao là nhằm bảo vệ họ khỏi bầu không khí nam tính và giữ cho họ không phải nhìn hình ảnh những người đàn ông mặc trang phục chỉ che có một phần cơ thể.

Tuyệt vời kỳ tích bơi 209 km của bệnh nhân ung thư

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/hau-truong/su-co-nu-cdv-iran-tu-thieu-vi-bi-cam-vao-san-van-chua-co-hoi-ket-105383.html