Sự cố đường ống Dòng chảy phương Bắc: Nga thừa nhận thiệt hại, EU tuyên bố đáp trả mạnh mẽ

Ngày 29/9, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng thuộc Hạ viện Nga kiêm Chủ tịch Hiệp hội Khí đốt Nga Pavel Zavalny đánh giá, có thể mất tới một năm để sửa chữa các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc do quá trình này đòi hỏi nhiều công nghệ và yêu cầu xây dựng công trình dưới nước hay cần cẩu chịu tải cao.

Công trình lắp đặt đường ống trong dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, miền Đông Bắc Đức. (Nguồn: AFP)

Công trình lắp đặt đường ống trong dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, miền Đông Bắc Đức. (Nguồn: AFP)

Phát biểu bên lề Diễn đàn Năng lượng Cực Đông 2022 về Dầu và Khí đốt Sakhalin, ông Zavalny cho rằng, không có khả năng sửa chữa nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh lệnh trừng phạt nhằm vào Nga có thể cản trở việc thực hiện các phương pháp sửa chữa thuận tiện hơn.

Cùng ngày, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các vụ rò rỉ khí đốt trên các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc xảy ra trong khu vực do các cơ quan tình báo Mỹ kiểm soát.

Hôm 28/9, Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã mở cuộc điều tra “khủng bố quốc tế” về sự cố rò rỉ đối với các tuyến đường ống dẫn khí đốt nói trên.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng công tố Nga khẳng định, “đã có những hành động có chủ ý được tiến hành để phá hoại các đường ống khí đốt… gây thiệt hại kinh tế lớn cho Liên bang Nga”.

Về phía Liên minh châu Âu (EU), khối cam kết sẽ có một phản ứng mạnh mẽ đối với tình trạng gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng sau vụ rò rỉ.

Các nước châu Âu đang điều tra vụ việc, trong bối cảnh cả châu Âu và Nga đều nghi ngờ đây là kết quả của hành vi phá hoại. Hiện vẫn chưa có tổ chức này đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell nhấn mạnh, bất kỳ sự cố ý nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng châu Âu là hoàn toàn không thể chấp nhận được và liên minh này sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ.

(theo Sputnik News/Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/su-co-duong-ong-dong-chay-phuong-bac-nga-thua-nhan-thiet-hai-eu-tuyen-bo-dap-tra-manh-me-200133.html