Sư cô dùng bạo lực để 'dạy' đệ tử bị biệt chúng sám hối

Sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo bị áp dụng hình thức kỷ luật biệt chúng sám hối trong thời gian 6 tháng, thôi làm trụ trì chùa Long Nguyên.

Chiều 12/6, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông thuộc Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM vừa tổ chức phiên họp xử lý vụ việc sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo (thế danh Nguyễn Thị Minh Hiền) dùng bạo lực để dạy dỗ đệ tử.

Sau khi thảo luận, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tại TP.HCM thống nhất kết luận thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nguyên (phường 4, quận 4, TP.HCM) đối với sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo. Đồng thời, Ban trị sự cũng thu hồi khuôn dấu chùa Long Nguyên.

Xét tính nghiêm trọng của hành vi trên, sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo bị áp dụng hình thức kỷ luật biệt chúng sám hối trong 6 tháng. Ban Trị sự GHPGVN quận 4 và Phân ban Ni giới quận 4 chịu trách nhiệm giám sát việc thi hành kỷ luật trên.

 Trụ trì Thích Nữ Hạnh Thảo dùng tay đánh vào mặt của tiểu ni cô. Ảnh: Cắt từ clip.

Trụ trì Thích Nữ Hạnh Thảo dùng tay đánh vào mặt của tiểu ni cô. Ảnh: Cắt từ clip.

Đối với 2 cháu bé đang sinh sống tại chùa Long Nguyên, Ban Trị sự GHPGVN quận 4 cần liên hệ với thân nhân, cơ quan chức năng để tìm nơi cư trú ổn định theo đúng nguyện vọng và được bảo hộ đúng quy định pháp luật.

Sau khi sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo bị thôi làm trụ trì, Ban Trị sự GHPGVN quận 4 có trách nhiệm quản lý chùa Long Nguyên, ổn định sinh hoạt tu học và sinh hoạt tôn giáo theo tinh thần Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, các chủ trương của GHPGVN và pháp luật hiện hành.

Chiều 11/6, mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi cảnh một sư cô có hành vi bạo lực với một nữ đệ tử khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung clip, sư cô đã “dạy dỗ” một nữ đệ tử bằng tay. Mặc cho đệ tử van xin, sư cô vẫn không dừng lại mà tát nhiều cái vào mặt rồi nói: "Tại sao vậy? Sư phụ không cho nói láo mà sao con vẫn nói láo? Từ hồi nào con nói láo sư phụ bao nhiêu lần rồi? Trên đời này sư phụ ghét nhất là nói láo mà sao con nói láo sư phụ hoài vậy".

Cuối clip, sư cô còn sử dụng một đoạn cây để “dạy dỗ” học trò và căn dặn một tiểu ni cô khác lấy đây làm bài học.

Qua hình ảnh của đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, giáo hội xác định sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo đã có hành vi bạo hành đối với nữ đệ tử mới 10 tuổi.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-co-dung-bao-luc-de-day-de-tu-bi-biet-chung-sam-hoi-post1095073.html