Sự cố động cơ trực thăng khiến ông chủ Leicester thiệt mạng

Trực thăng của ông chủ Leicester đã lỗi động cơ ở cánh quạt phía đuôi khiến 5 người ngồi trên thiệt mạng.

Truyền thông Anh lần lượt xác nhận rằng, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Leicester Vichai Srivaddhanaprabha dường như đã có mặt trên chiếc trực thăng xấu số hôm 27/10.

Điều đáng buồn hơn là trên trực thăng khi đó còn cả cô con gái của ông, tờ Mirror cho biết.

Chủ tịch Leicester City - tỷ phú Vichai và con gái Voramas Srivaddhanaprabha

Ông chủ của CLB Leicester cùng con gái và 3 người nữa đã có mặt trên chiếc máy bay (trong đó có 2 phi công). Danh tính của những người còn lại vẫn chưa được xác định.

Tuy nhiên, con trai của ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha (đồng thời là phó Chủ tịch Leicester City) không có mặt.

Chiếc trực thăng trở thành "quả cầu lửa" ngay khu vực bãi E thường được nhân viên SVĐ sử dụng.

Phía Leicester xác nhận ông Vichai có dự khán trận đấu tối qua. Rất nhiều nguồn tin cho biết chủ tịch người Thái Lan cũng có mặt trên chuyến bay định mệnh.

Chiếc trực thăng Augusta AW-169 xuất phát từ vòng tròn giữa sân King Power sau khi trận đấu giữa Leicester và West Ham kết thúc khoảng 1 giờ đồng hồ.

5 người có mặt trên chiếc trực thăng, không loại trừ cả ông chủ CLB và con gái.

Ít phút sau khi cất cánh, chiếc trực thăng lơ lửng trên góc Đông Nam của sân vận động rồi lao xuống mặt đất gần bãi đậu xe của nhân viên câu lạc bộ.

Sự cố về động cơ khiến một ngọn lửa bùng lên và chiếc trực thăng lao xuống đất, gần Filbert Way, trước khi nổ tung và bùng cháy dữ dội.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến chiếc trực thăng bị rơi là do cánh quạt phía đuôi không hoạt động khiến nó quay vòng một cách mất kiểm soát.

Nhiếp ảnh gia tự do Ryan Brown – một nhân chứng đã chứng kiến tận mắt thảm kịch rơi trực thăng này tường thuật lại: “Động cơ đã dừng lại đột ngột và tôi đã nghe thấy động cơ (phía cánh quạt ở đuôi máy bay) phát ra tiếng ồn. Chiếc trực thăng chỉ im lặng và tôi thấy nó quay vòng vòng vượt ngoài tầm kiểm soát. Và rồi có một tiếng nổ lớn và sau đó một quả cầu lửa lớn xuất hiện.”

Đồ họa nơi xảy ra vụ tai nạn.

Daily Mail đăng tải một đoạn video clip hơn 20 giây, ghi lại khung cảnh của một buổi bình luận sau loạt trận Ngoại hạng Anh tối thứ bảy. Các bình luận viên ngồi trong một studio ngay trên khán đài sân King Power, cùng hướng mắt về phía chiếc trực thăng chuẩn bị cất cánh từ vòng tròn giữa sân.

Người dẫn chương trình Jake Humphrey dường như xác nhận ông Srivaddhanaprabha đã lên máy bay. Ông nói: "Như các bạn có thể thấy, các ông chủ đang bước lên trực thăng".

Sau đó, ống kính máy quay ghi lại cảnh chiếc trực thăng đang khởi động để chuẩn bị rời sân.

Hiện trường vụ tai nạn từ xa.

Theo nguồn tin từ báo giới Anh, cả 5 người đã thiệt mạng trong chuyến bay xấu số trên.

Phóng viên của Skynews cho hay, xe cứu thương đã rời hiện trường với tốc độ bình thường và không bật còi ưu tiên.

Truyền thông Anh dẫn nhân chứng cho thấy, họ đã nhìn thấy thủ thành Kasper Schmeichel đã ngay lập tức lao đến hiện trường và bật khóc khi tận mắt nhìn thấy hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc.

Thông cáo của câu lạc bộ Leicester cho biết, đang phối hợp với cơ quan điều tra và đơn vị cứu hộ trong việc xử lý vụ tai nạn và sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc sau. Thông cáo này đã được đăng từ hơn 14 giờ qua và chưa có cập nhật mới.

Còn tại trang thông tin chính thức, Sở cảnh sát Leicester cho biết, cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh (AAIB) sẽ chủ trì việc điều tra vụ tai nạn. Hiện trường vụ tai nạn đã được phong tỏa nhằm phục vụ công tác điều tra.

Tại Thái Lan, người phát ngôn của King Power thuộc sở hữu của tỷ phú Thái Lan đã từ chối đưa ra bình luận về việc ông Vichai Srivaddhanaprabha có ở trên máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn hay không.

Clip khoảnh khắc xác nhận ông chủ Leicester lên trực thăng:

Quế Chi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/su-co-dong-co-truc-thang-khien-ong-chu-leicester-thiet-mang-3368141/