Sự cố chạy thận tại Nghệ An: Bệnh viện khẳng định làm đúng quy trình

Liên quan đến vụ việc 6 bệnh nhân trong lúc đang chạy thận thì gặp các sự cố ớn rét, đau đầu, buồn nôn, sốt nhẹ... xảy ra vào chiều 30-7, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khẳng định, quá trình chạy thận cho các bệnh nhân là hoàn toàn đúng quy trình của Bộ Y tế. Hiện các đơn vị chức năng đang tiến hành xem xét, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, nếu phát hiện sai phạm sẽ có hướng xử lý.

Liên quan đến vụ việc 6 bệnh nhân trong lúc đang chạy thận thì gặp các sự cố ớn rét, đau đầu, buồn nôn, sốt nhẹ... xảy ra vào chiều 30-7, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khẳng định, quá trình chạy thận cho các bệnh nhân là hoàn toàn đúng quy trình của Bộ Y tế. Hiện các đơn vị chức năng đang tiến hành xem xét, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, nếu phát hiện sai phạm sẽ có hướng xử lý.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc.

Bệnh viện khẳng định đúng quy trình

Trước đó, chiều 30-7, trong lúc 21 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại 21 máy chạy thận của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thì có 6 bệnh nhân gặp sự cố với các biểu hiện ớn rét, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và sốt nhẹ. Trong 6 ca gặp sự cố có 3 ca diễn biến nặng, trong đó 2 ca theo yêu cầu của người nhà nên được phía bệnh viện bố trí y, bác sỹ cùng xe cứu thương chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, 1 ca hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị. Riêng 3 ca nhẹ hơn, sau khi tiến hành thăm khám, điều trị và thấy sức khỏe ổn định, phía bệnh viện đã cho các bệnh nhân xuất viện về nhà. Do xảy ra sự cố, cùng ngày, hơn 130 bệnh nhân khác đang điều trị ngoại trú cũng được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An liên hệ với các Bệnh viện đa khoa 115, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, và Bệnh viện Quân y 4 để chuyển các bệnh nhân này sang tiếp tục điều trị.

Ngày 2-8, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về sự cố xảy ra vào ngày 30-7. Ông Trần Tất Thắng – Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho hay: “Sau 10 năm thực hiện phương pháp chạy thận nhân tạo thì đây là sự cố đầu tiên xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sau khi xảy ra sự cố này, phía bệnh viện đã kịp thời phối hợp với các đơn vị để xử lý. Một mặt tích cực điều trị, xử lý các triệu chứng của bệnh nhân, chuyển các bệnh nhân khác sang các Bệnh viện lân cận để tiếp tục điều trị thì phía bệnh viện cũng đã kịp thời báo cáo sự việc lên Sở y tế và Bệnh viện chuyên ngành là Bệnh viện Bạch Mai. Ngay sau đó, phía bệnh viện chuyên ngành cũng đã cử các chuyên gia đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa để xử lý vụ việc”.

Ngày 1-8, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa cũng đã kiểm tra chất lượng nước đầu vào, nước đầu ra của RO đồng thời gửi mẫu đến Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi tường Hà Nội, kiểm tra lại tất cả các quy trình chạy thận, rửa quả lọc, test acid tồn dư, tẩy máy pha acid citric 30%, acid MDT. “Quy trình chạy thận nhân tạo được thực hiện 52 bước, phía bệnh viện đã làm theo đúng quy trình của Bộ y tế. Hiện tại, chúng tôi đang gửi các kết quả xét nghiệm ra trung ương, khi có kết luận cuối cùng xác định chính xác thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nếu kíp trực có sai phạm”, ông Thắng cho biết.

Bệnh nhân Đặng Thị Trường đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sức khỏe các bệnh nhân đã dần ổn định

Ngày 2-8, bà Đặng Thị Trường (1956, trú tại xã Quỳnh Giang, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) là người duy nhất trong số 6 bệnh nhân gặp sự cố chạy thận nhân tạo hiện đang ở lại điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hiện bệnh nhân Trường đang nằm điều trị Tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, có thể trò chuyện bình thường. “Hiện tại, tôi đã có thể tự ăn được, nhưng thỉnh thoảng ngồi dậy vẫn bị choáng. Hôm đó, tôi chạy thận ở máy số 23, khi máy vừa chạy được khoảng 5 phút thì tôi thấy trong người khác lạ, chân tay bủn rủn, choáng váng”, bệnh nhân Trường kể lại.

Được biết, bà Đặng Thị Trường đã chạy thận được 8 năm nay tại bệnh viện nhưng đây là lần đầu tiên bà gặp sự cố bị sốc, choáng váng đầu óc khi máy đang chạy. Ngoài bệnh nhân Trường, sức khỏe hai bệnh nhân Nguyễn Thị Hường (1986) và Hồ Thị Lộc (1980) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đang diễn biến theo chiều hướng tốt hơn, bệnh nhân thoát sốc, các chỉ số sức khỏe đều diễn biến thuận lợi.

Ông Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự cố, phía Sở đã yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An dừng ngay việc chạy thận nhân tạo, rà soát toàn bộ quy trình chạy thận để xác định chính xác nguyên nhân, triển khai khắc phục triệt để các nguyên nhân cho đến khi đảm bảo tuyệt đối an toàn. Sở Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo bệnh viện cho tới khi xác định được nguyên nhân dẫn tới sự cố, làm rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan nếu có sai phạm.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_210426_su-co-chay-than-tai-nghe-an-benh-vien-khang-dinh-l.aspx