'Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người'

131 mẫu vật bộ phận cơ thể người, do những người hiến mô, tạng cho y học hiến tặng, sẽ được trưng bày tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, nhằm giúp người xem hiểu hơn về các bệnh tật…

Phần cánh tay và bàn chân thật đã được xử lý y khoa - Ảnh: T.Tùng

Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM phối hợp với Công ty Mega Vina tổ chức chương trình triển lãm sức khỏe cộng đồng mang tên “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người”, diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM từ ngày 21.6 đến cuối năm 2018.

Triển lãm trưng bày khoảng 131 mẫu vật cơ thể người thật (gồm 11 bộ mẫu vật toàn thân và 126 bộ mẫu vật là các bộ phận trên cơ thể người, do những người hiến tạng cho y học hiến, tặng) đã được xử lý y khoa.

Mục tiêu của triển lãm là nhằm cung cấp kiến thức y học về cấu trúc và hoạt động sinh học cơ thể người, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng lối sống lành mạnh cho cộng đồng qua việc so sánh trực quan sinh động về cơ thể người giữa lối sống lành mạnh và không lành mạnh; giúp người xem nhận thức được tác hại do bệnh tật và các chất độc hại do thuốc lá, rượu bia…

Từ đó, giúp người ta thay đổi, xây dựng lối sống lành mạnh cho bản thân và cộng đồng...

Thanh Tùng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/su-bi-an-dac-biet-cua-co-the-nguoi-975144.html