Sự bất lực đáng sợ

Thanh Văn

(Cadn.com.vn) - Cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria vẫn diễn biến khốc liệt bất chấp nỗ lực can thiệp bằng nhiều cách của các cường quốc lớn trên thế giới. Lệnh ngừng bắn mới nhất, vốn do hai ông lớn Nga-Mỹ đứng trung gian, lại đổ sụp một cách không thương tiếc.

Chiến sự bùng nổ mạnh mẽ nhất ở Aleppo, thành phố chiến lược của Syria. Tại đây, Nga-Mỹ quay ngoắt lại với nhau, đổ lỗi nhau là nhân tố khiến lệnh ngừng bắn sụp đổ. Căng thẳng lên cao khi Nhà Trắng thậm chí cảnh báo sẽ ngừng mọi hợp tác với Điện Kremlin và đang cân nhắc các biện pháp đáp trả cứng rắn hơn với cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Syria ở Aleppo, trong đó có cả hành động quân sự. Nga cũng không vừa khi một mặt bác bỏ những cáo buộc của phía Mỹ, một mặt tuyên bố tiếp tục hỗ trợ quân chính phủ Syria và tiếp diễn cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Còn nhớ, khi cuộc chiến ở Syria diễn biến khốc liệt nhất, nhiều người mong muốn phương Tây can thiệp vào quốc gia Trung Đông này. Họ làm như vậy vì nhiều lý do. Một số muốn chấm dứt chiến tranh để mở đường lớn cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Những người khác nghĩ rằng, viện trợ quân sự cho các nhóm nổi dậy phi Hồi giáo, hoặc trực tiếp can thiệp, sẽ giúp mang lại một cái gì đó gần gũi hơn với nền dân chủ tại Syria.

Nhưng thực tế cho thấy, Syria hiện vẫn là mớ hỗn độn của những cuộc không kích đẫm máu, hậu quả từ bàn đàm phán thỏa thuận hòa bình bị đình trệ, lệnh ngừng bắn đổ vỡ. Thất bại trong chính sách ngoại giao cùng những cuộc không kích ở Syria cho thấy, các nước phương Tây dường như đang bất lực với cuộc chiến này, gieo thêm những thất vọng nặng nề về một bước ngoặt hòa bình cho cuộc chiến kéo dài này.

Lựa chọn quân sự đã được nói đến nhiều, nhưng cho đến nay, giải pháp này vẫn ở trên bàn đàm phán. Vì sao vậy? Có lẽ, phương Tây đã thấm bài học từ Somalia, Libya cho đến cho đến Iraq và Afghanistan. Tất cả đã chứng minh một lần nữa rằng, giải pháp quân sự rất tốn kém, kéo dài và không hiệu quả. Và Syria đang cần những nỗ lực vượt bậc hơn nữa từ các nước phương Tây.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_155448_su-ba-t-lu-c-da-ng-so-.aspx