Su-57 sẽ không thể xuất khẩu trong những năm tới

Phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hinh Su-57 thực chất vẫn chưa tồn tại.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga vẫn chưa thể xuất khẩu sang các nước khác do hiện nay chưa có phiên bản xuất khẩu của loại tiêm kích tàng hình này. Theo Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quân sự - Công nghiệp Liên bang Nga, Andrei Yelchaninov, hiện nhiều phương án đang được đưa ra nhằm tạo ra các biến thể xuất khẩu của máy bay chiến đấu Nga.

“Có lẽ một phiên bản hai chỗ ngồi của loại máy bay này sẽ có nhu cầu xuất khẩu. Chúng tôi có thể tạo ra nó: hiện nay nhu cầu này đang được cả Bộ Quốc phòng và các khách hàng tiềm năng của chúng tôi suy nghĩ".

"Các phương án giao hàng khác nhau đang được xem xét: máy bay riêng biệt và máy bay với đầy đủ các loại vũ khí, đi kèm hệ thống dịch vụ sau bán hàng. Ngoài ra theo yêu cầu của khách hàng, ngoại hình của máy bay có thể được sửa đổi. Vì vậy, chúng tôi đang tự tin nói về triển vọng xuất khẩu của Su-57”, ông Yelchaninov nói.

Phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình Su-5 thực chất vẫn chưa tồn tại. Ảnh: TASS.

Phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình Su-5 thực chất vẫn chưa tồn tại. Ảnh: TASS.

Theo các chuyên gia, một phiên bản xuất khẩu thực sự của tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ chỉ xuất hiện sau khi phiên bản sản xuất hàng loạt của nó đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra bắt buộc trong quân đội, mà theo đó, có thể sẽ trở thành khả thi vào năm sau. Nhiều khả năng trong vài tuần nữa, chiếc Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên sẽ được đưa vào biên chế như một phần của việc bàn giao 76 máy bay chiến đấu do Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng.

Trước thông tin trên, báo chí lại phải đặt câu hỏi về tuyên bố đã ký hợp đồng bán 14 chiếc Su-57E cho Algeria, có lẽ giữa Nga và quốc gia Bắc Phi này mới chỉ dừng lại ở biên bản ghi nhớ mà thôi.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/su-57-se-khong-the-xuat-khau-trong-nhung-nam-toi/20201217083330963