Su-57 Nga gây bất ngờ khó chịu cho radar Mỹ

Tiêm kích tàng hình Su-57 đã gây choáng váng và làm mù các radar của Quân đội Mỹ.

Sự xuất hiện của tiêm kích Su-57 Nga trong vùng nhận dạng của các hệ thống phòng không thuộc Lực lượng vũ trang Mỹ là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với Lầu Năm Góc.

Quân đội Mỹ biết được sự xuất hiện của máy bay chiến đấu Nga ở khu vực này chỉ vài ngày sau đó, trong khi dữ liệu xác minh từ radar cho thấy rõ ràng không thấy tiêm kích Nga ở khu vực này, điều đó khẳng định rằng máy bay chiến đấu "tàng hình" của Nga không thể bị phát hiện ngay cả từ khoảng cách dưới 100 km.

“Người Mỹ giữ vũ khí mới của họ tránh xa các cuộc chiến, vì vậy vừa mới đây, khi chứng kiến chiếc Su-57 tại Syria, Hoa Kỳ đã phải trải qua một cú sốc. Cuộc gặp gỡ diễn ra khá bất ngờ! Người Mỹ thêm một lần xấu hổ khi các radar được ca tụng của họ không phát hiện được vũ khí mới của chúng tôi, hơn một lần".

"Đối với người Mỹ, đây rõ ràng là một thất bại. Những chiếc Su-57 mạnh nhất chỉ được phát hiện khi phía Nga muốn. Như các phương tiện truyền thông đưa tin, Liên bang Nga đã quyết định liên lạc với người Mỹ và gửi lời chào nồng nhiệt với sự trợ giúp của một hệ thống tàng hình tối tân với thông điệp "From Russia with love", - World of Armaments đưa tin.

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: TASS.

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: TASS.

Trước đó có thông tin cho rằng máy bay chiến đấu Su-57 đã đến căn cứ không quân Hmeimim ở Syria qua không phận của Iran, Iraq và Syria, điều đó có nghĩa là tiêm kích Nga có thể làm choáng và mù một số radar của hệ thống phòng không Mỹ.

Hơn nữa, chúng ta đang nói về khả năng máy bay chiến đấu Nga sử dụng thiết bị tác chiến điện tử mạnh nhất thế giới, khí tài này khiến chúng không thể bị nhận diện. Tuy nhiên những thông tin trên chưa có bằng chứng nào để khẳng định.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/su-57-nga-gay-bat-ngo-kho-chiu-cho-radar-my/20200919043159408