Su-57 Nga dễ dàng 'kết liễu' F-35 Mỹ khi cận chiến một - một

Phi công bay thử nghiệm của Nga nhận định nhờ vào tính cơ động, tiêm kích Su-57 của Nga có thể dễ dàng 'kết liễu' tiêm kích F-35 của Mỹ khi cận chiến một chọi một.

Nhờ vào tính cơ động, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga có thể chiến thắng tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ chế tạo trong trường hợp nổ ra một cuộc cận chiến một chọi một. Đây là nhận xét của phi công tiếng tăm Magomed Tolboyev của Nga - người chuyên thực hiện các chuyến bay thử nghiệm quan trọng, theo hãng tin TASS.

Su-57 Nga dễ dàng kết liễu F-35 Mỹ khi cận chiến một-một

“Su-57 sẽ dễ dàng hạ gục F-35 nếu chúng đối mặt một-một. F-35 không có tính cơ động, hoàn toàn không có khả năng. Tuy nhiên, F-35 có sức mạnh điện tử” – phi công Tolboyev nói. Ông nói thêm thiết bị điện tử có thể bị làm gián đoạn bằng vệt lóa mặt trời.

Su-57 tại một cuộc triển lãm hàng không. Ảnh: DAILY MAIL

Su-57 tại một cuộc triển lãm hàng không. Ảnh: DAILY MAIL

Ông Toloyev mô tả Su-57 là máy bay xuất sắc, song lưu ý thời đại của các cuộc cận chiến một chọi một đã qua lâu.

“Ngày nay, các bạn không còn chiến đấu một chọi một nữa. Ngày nay có chiến tranh điện tử. Đây không còn là một cuộc tấn công trực diện nữa mà là cách tiếp cận phức tạp với các vấn đề chiến thuật” – phi công Toloyev nói.

Thiếu tướng về hưu Tolboyev bước sang tuổi 70 hôm 20-1. Ông là phi công bay thử nghiệm nổi tiếng của Nga và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Nga. Khi còn phục vụ, ông lái hơn 50 loại máy bay, bao gồm MiG-29, MiG-31, Su-24 va Su-27. Trong giữa thập niên 80, ông Tolboyev tham gia chương trình không gian Energia-Buran và trải qua khóa đào tạo về các chuyến bay không gian có người lái trên các tàu vũ trụ có thể được sử dụng nhiều lần.

Không quân Nga nhận lô Su-57 đầu tiên

Hãng tin TASS hôm 25-12-2020 dẫn một nguồn tin quốc phòng tiết lộ lô tiêm kích Su-57 đầu tiên đã được bàn giao cho trung đoàn ở Quân khu phía Nam của Nga.

“Lực lượng không gian vũ trụ Nga đã nhận lô Su-57 đầu tiên. Lô Su-57 được bàn giao cho trung đoàn tại Quân khu miền Nam”- nguồn tin nói. Người này cho biết thêm có thêm bốn chiếc Su-57 sẽ được cung cấp cho lực lượng không gian vũ trụ Nga vào năm 2021.

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: ASIA TIMES

Ngày 7-12-2020, CEO của tập đoàn Rostec – ông Sergey Chemezov cho hay chiếc Su-57 đầu tiên được sản xuất theo từng kỳ trang bị động cơ giai đoạn một sẽ được cung cấp cho quân đội Nga vào cuối năm 2020. Ông nói thêm chiếc Su-57 được trang bị động cơ giai đoạn hai sẽ được lắp ráp vào năm 2022.

Tại một cuộc họp ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tới cuối năm 2024 sẽ có tổng cộng 22 chiếc Su-57 được cung cấp cho quân đội Nga. Theo một hợp đồng ký năm 2019, đến cuối năm 2028, quân đội Nga sẽ nhận 76 chiếc Su-57.

Theo trang tin Business Insider, với giá một chiếc ước tính 40 triệu USD, Su-57 không đắt hơn người tiền nhiệm Su-35.

Phi công lái thử nghiệm Sergey Bogdan tin rằng Su-57 hứa hẹn trở thành xương sống trong hạm đội hàng không tiền tiêu của Nga trong nhiều năm tới.

“Máy bay này sẽ tiến xa hơn trong tương lai. Nó có tiềm năng hiện đại hóa rất lớn. Nó có tất cả đặc điểm của một máy bay thế hệ thứ năm” – ông Bogdan nói với đài RT.

Su-57 (phương Tây định danh Felon) được phát triển cách đây gần hai thập niên. Nguyên mẫu Su-57 đầu tiên bay lên bầu trời năm 2010.

Máy bay tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 được thiết kế để phá hủy tất cả mục tiêu trên không, trên biển và trên bộ. Máy bay nổi bật ở khả năng hành trình siêu thanh, khoang vũ khí bên trong, lớp sơn hấp thụ vô tuyến và tổ hợp điện tử hàng không mới nhất.

Mỹ ký thỏa thuận cung cấp 50 chiếc F-35 cho UAE một giờ trước lễ nhậm chức của ông Biden

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin riêng hôm 20-1 tiết lộ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã ký với Mỹ hợp đồng mua 50 chiếc F-35 và 18 máy bay không người lái vũ trang.

Tiêm kích F-35 của Mỹ. Ảnh: DEFENSE NEWS

Mặc dù UAE và Mỹ làm việc để ký thỏa thuận trước khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống hôm 20-1, song tân tổng thống Mỹ cho biết sẽ tái kiểm tra thỏa thuận.

UAE – một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông từ lâu bày tỏ mong muốn có được F-35. Nước này cũng nhận được lời hứa từ Mỹ về việc ký thỏa thuận bán F-35 khi UAE đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel hồi tháng 8-2020.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán UAE tại Washington chưa bình luận về thông tin trên.

Nguồn tin của Reuters tiết lộ thỏa thuận được ký khoảng một giờ trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. UAE và Mỹ từng hy vọng một thỏa thuận vũ khí trong tháng 12-2020, nhưng các điều khoản về thời gian bàn giao máy bay, chi phí, các gói công nghệ và huấn luyện đã kéo dài các cuộc đàm phán, nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, ngày bàn giao F-35 cho UAE chưa thể xác nhận nhưng đề xuất ban đầu gửi cho UAE cho biết là năm 2027.

Ngoài ra, chính phủ UAE còn ký một thỏa thuận riêng mua tới 18 máy bay không người lái – thương vụ bán máy bay không người lái lớn thứ hai mà Mỹ ký với một quốc gia, nguồn tin cho biết.

F-35 là máy bay chiến đấu tàng hình đa nhiệm, do Mỹ và tám quốc gia khác (Úc, Anh, Đan Mạch, Ý, Canada, Hà Lan, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ) phát triển. Năm ngoái, Washington đã loại Ankara khỏi chương trình do Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

TRI TÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/quan-su/su57-nga-de-dang-ket-lieu-f35-my-khi-can-chien-mot-mot-962871.html