Su-57 mang động cơ Izdeliye 30 sẵn sàng hoạt động

Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất (UAC) vừa công bố đoạn video về chiếc Su-57 với trang bị mới chuẩn bị bàn giao cho Không quân Nga.

Đoạn video ghi lại một trong những chuyến bay thử nghiệm cuối cùng của một chiếc tiêm kích tàng hình Su-57 trước khi chính thức được trang bị cho Không quân Nga. Nga đã gây bất ngờ từ hình ảnh được công bố bởi chiếc Su-57 đã được trang bị cặp động cơ thế hệ mới Izdeliye 30 được phát triển dành riêng cho dòng tiêm kích thế hệ 5 này.

Diện mạo mới của tiêm kích Su-57.

Diện mạo mới của tiêm kích Su-57.

"Nga đã đạt được bước tiến vượt bậc trong việc phát triển và hoàn thiện Izdeliye 30. Bởi trước đó, dòng động cơ này dự kiến phải đến năm 2025 mới có thể được ứng dụng. Với cặp động cơ mới, Su-57 sở hữu sự cơ động vượt trội so với F-22, F-35 của Mỹ và cả Su-35 hiện nay của Nga", UAC cho biết.

Chỉ với trang bị mới này, Su-57 đã có lợi thế lớn trước các đối thủ. Và sức mạnh của chiến đấu cơ tàng hình Nga cũng đã được giới quân sự Mỹ thừa nhận.

Tạp chí National Interest của Mỹ đã liệt kê 5 đặc điểm nổi bật của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57 của Nga, khiến nó trở thành "mối đe dọa thực sự" đối với các chiến đấu cơ đồng hạng của Mỹ-NATO.

Một trong những ưu điểm của Su-57 là tính cơ động của nó, tác giả của bài báo nhận xét. Cụ thể, thiết kế của máy bay mang lại cho nó khả năng cơ động cao nhất và hiệu suất tốt nhất khi tham gia không chiến, cùng với đó là khả năng bay cực kỳ linh hoạt.

Một tính năng khác của phương tiện chiến đấu nói trên là hỏa lực. Theo đánh giá của tác giả, Su-57 có thể sử dụng nhiều loại tên lửa không đối không tầm siêu xa, cũng như vũ khí để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, đặc biệt lợi hại là các tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn, có khả năng tiêu diệt trước tất cả các đối thủ của nó.

Một đặc điểm nổi bật khác của loại máy bay này là giá thành. Như National Interest nêu rõ, trong những năm gần đây Nga đã cố gắng giảm đáng kể giá thành của Su-57, tối ưu hóa quy trình sản xuất máy bay này, khiến giá một chiếc Su-57 chỉ bằng 2/3, thậm chí là chỉ băng một nửa các chiến đấu cơ cùng thế hệ của Mỹ.

Một ưu điểm nữa của Su-57 là khả năng chống lại "các mục tiêu đặc biệt quan trọng". Tác giả lưu ý, hệ thống điện tử vô tuyến của Su-57 cho phép nó theo dõi đối phương một cách hiệu quả, kể cả các loại máy bay được chế tạo theo công nghệ tàng hình, khiến đối phương mất đi ưu thế của mình.

Điểm cuối cùng trong số các tính năng nổi bật của loại máy bay chiến đấu này của Nga là khả năng phối hợp tác chiến với máy bay không người lái hạng nặng S-70 Okhotnik (Thợ săn). Theo tác giả, loại UAV này được phát triển để bay cặp với một máy bay tiêm kích có thể cải thiện khả năng chiến đấu của nó.

Việc Su-57 có khả năng chỉ huy một nhóm máy bay tấn công không người lái tàng hình khiến chúng có khả năng vượt qua mọi lưới phòng không cũng như ngăn chặn mọi cuộc tấn công tiềm năng từ trên không của đối phương, giúp khả năng tấn công cũng như phòng thủ của không quân Nga được gia tăng gấp nhiều lần.

Clip Su-57 xuất hiện với diện mạo mới

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/su-57-mang-dong-co-izdeliye-30-san-sang-hoat-dong-3426841/