Su-57 đến đồn trú ở Hmeymim, căn cứ Nga lập tức bị đánh lén

Ít nhất 2 máy bay tấn công không người lái của khủng bố bị phòng không Nga trong căn cứ Hmeymim tại tỉnh Latakia của Syria bắn hạ khi cố gắng xâm nhập khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3-9 thông báo 2 máy bay tấn công không người lái được phiến quân Hồi giáo cực đoan điều khiển từ tỉnh Idlib gần đó, mang theo thuốc nổ để thực hiện vụ tấn công tự sát vào căn cứ Nga, theo TASS.

Su-57, ngoài cùng bên trái, được bố trí trong khu vực riêng ở căn cứ Hmeymim hồi năm 2018. Ảnh: ITN

Su-57, ngoài cùng bên trái, được bố trí trong khu vực riêng ở căn cứ Hmeymim hồi năm 2018. Ảnh: ITN

Tuy nhiên, giống như những vụ tấn công khác, cả 2 chiếc máy bay bị tiêu diệt từ khoảng cách an toàn nên không gây bất cứ thiệt hại hay thương vong nào đối với binh sĩ trong căn cứ. Một số nguồn tin địa phương nói rằng tiếng nổ từ vụ việc có thể được nghe thấy cách nhiều cây số.

Căn cứ không quân Hmeymim của Nga từng nhiều lần bị phiến quân tại Idlib tấn công bằng pháo phản lực và UAV mang thuốc nổ. Nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) thân al-Qaeda được cho là đã tiến hành hơn 30 vụ tập kích vào căn cứ Nga từ đầu năm, song bị đánh bại toàn bộ.

Tiêm kích Su-57 của Nga. Ảnh: Airliners

Vụ tấn công lần này diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo nâng cấp toàn diện căn cứ Hmeymim để phục vụ cho việc “triển khai thường trực những máy bay chiến đấu hiện đại nhất”. Tờ DefenseWorld nói rằng Nga đã cử 2 siêu tiêm kích thế hệ 5 Su-57 đến Syria.

Tiêm kích Su-57 từng được Nga triển khai đến Syria thử nghiệm tính năng chiến đấu hồi tháng 2-2018, song không trực tiếp tham gia các nhiệm vụ ném bom vào cứ điểm khủng bố. Các chuyên gia nói rằng, nếu Su-57 có màn thể hiện tốt ở Syria, đây sẽ là cơ hội để Nga giành được những đơn hàng giá nhiều tỷ USD mua mẫu tiêm kích này.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/su-57-den-don-tru-o-hmeymim-can-cu-nga-lap-tuc-bi-danh-len-560210/