Su-34 ra đòn chính xác khi bay ở độ cao 6km

Su-34 vừa chứng minh khả năng của cường kích số 1 của Nga khi phá hủy thành công mục tiêu với độ chính xác rất cao lúc đang bay cao 6km.

Cuộc thử nghiệm nói trên của Su-34 vừa được Không quân Nga tiến hành tại căn cứ không quân Shagol, nằm ở khu vực Chelyabinsk. "Những tình huống tấn công ở tầm cao như vậy trong thực chiến là rất cần thiết bởi nó vừa vừa bảo tấn công, tiêu diệt chính xác mục tiêu nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho chiến đấu cơ khi bị tên lửa phòng không vác vai của đối phương tấn công", một vị đại diện của Không quân Nga cho biết.

Được biết, vũ khí được Su-34 sử dụng trong cuộc diễn tập bắn đạn thật này chính là tên lửa X-29L (NATO định danh là AS-14 Kedge).

Đây là loại tên lửa không đối đất có điều khiển X-29L có khả năng tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác trong vòng bán kính lệch khỏi mục tiêu không quá 2m và đây chính là nguyên nhân khiến cả Su-34 và Su-35 đều dùng vũ khí đều được trang bị cho nhiệm vụ tấn công khủng bố tại Syria.

Cùng với độ chính xác cao, X-29L còn có khả năng công phá rất lớn với bộ chiến đấu của tên lửa có trọng lượng lên tới 500 kg. Tên lửa có khả năng tiêu diệt những mục tiêu chính xác cao và sở hữu những tính năng vượt trội về cháy nổ và phân mảnh.

X-29L là loại tên lửa siêu âm được bắt đầu sử dụng trong không quân Liên Xô từ những năm 1980, chuyên dùng cho các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực trên bộ, trên biển, công kích các mục tiêu kiên cố, các loại tàu chiến đấu, tàu đổ bộ, tàu hậu cần chỉ huy với chức năng tương tự loại tên lửa AGM-65 Maverick của Mỹ và AS-30 của Pháp.

Được biết, tên lửa X-29L là biến thể của dòng tên lửa không đối đất X-29 được thiết kế cho nhiệm vụ công phá mục tiêu cỡ lớn trên chiến trường, các công trình quan trọng và thậm chí là cả tàu chiến, tàu vận tải...

Theo những thông tin được công khai, X-29L nặng 660kg, dài 3,9m, lắp các loại đầu đạn từ 320kg đến 400kg (tùy nhiệm vụ), tốc độ bay 900-1.260km/h. Tên lửa có thể mang phóng trên hầu hết các máy bay của Không quân Nga đang tham chiến tại Syria.

Được biết, trong vài ngày qua, ngoài tên lửa không đối đất X-29L, các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 và Su-34 của Nga cũng đã sử dụng cả các loại bom điều khiển chính xác như KAB-500 và KAB-250 để tấn công phiến quân tại Idlib, Syria.

Các loại bom này vừa có khả năng tự điều chỉnh quỹ đạo rơi theo các dữ liệu tọa độ từ máy bay vừa điều chỉnh quỹ đạo theo hướng dẫn của hệ thống định vị vệ tinh GLONASS. Tính chính xác của bom rất cao, sai số xê dịch chỉ trong phạm vi 2 mét, trong mọi điều kiện.

Đầu tự dẫn laser bảo đảm độ chính xác cho bom KAB với sai số vòng tròn đồng tâm (CEP) không quá 5m. Chúng sử dụng các bộ chiến đấu phá mảnh, dùng để tiêu diệt phương tiện kỹ thuật mặt đất của địch, đầu mối đường sắt, kho tàng quân sự và các mục tiêu công sự kiên cố, hầm ngầm. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/su-34-ra-don-chinh-xac-khi-bay-o-do-cao-6km-3376435/