Su-30SM sẽ trang bị cho quân đội Armenia?

Chiếc máy bay tiêm kích Su-30SM của Nga đã có mặt ở Armenia và chúng đang dần dần chinh phục thế giới?

Trên trang tin chính thức của Thủ tướng Armenia, Nikol Pashinyan vừa mới xuất hiện một bức ảnh của ông với Su-30SM. Cụ thể bức ảnh chụp ông ở trong buồng lái của một chiếc máy bay Nga.

Bức ảnh được kèm theo một bản ghi âm, trong đó người đứng đầu chính phủ lưu ý rằng, đây là một trong những chiếc máy bay chiến đấu tốt nhất trên thế giới, và chúng đã có mặt tại Yerevan (thủ đô và là thành phố lớn nhất Armenia).

Thủ tướng Armenia trong buồng lái máy bay tiêm kích của Nga.

Các chuyên gia nhận định rằng, bức ảnh có thể được chụp ở căn cứ không quân chung của Armenia và Nga “Erebuni” thuộc Yerevan, Armenia. Sân bay này nằm cách thành phố 7,3 km về phía nam.

Đây là “đại bản doanh” của 18 chiếc máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ 4 MiG-29.

Tuy nhiên nguồn gốc chiếc máy bay tiêm kích siêu cơ động của Nga thuộc thế hệ 4 ++ Su-30SM từ đâu đến hiện vẫn chưa được biết.

Hãng thông tấn REGNUM dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Armenia thông báo rằng, Yerevan hiện đang trong quá trình đàm phán với Nga về việc mua một loạt máy bay tiêm kích của Nga.

Đồng thời, theo người đại diện của cơ quan quân sự này, các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn thúc đẩy hoàn thành để thỏa thuận có thể được chính thức hóa trong năm này hoặc năm tới.

Đối với chiếc máy bay Su-30SM, ông Pashinya ca ngợi rất nhiều, và ông đề cập mong muốn của mình cũng như của Armenia đến lực lượng hàng không vũ trụ Nga.

Đó là việc gửi một máy bay chiến đấu Su-30SM đến Yerevan, đây được coi là một phần của việc chứng minh khả năng của máy bay trước bên mua là Armenia.

Các máy bay chiến đấu của Nga trong khả năng kỹ thuật của nó có thể được đánh giá gần nhất với thế hệ thứ năm. Su-30SM có thể hoạt động hiệu quả như nhau trong suốt thời gian chiến đấu trên không và trong các cuộc không kích chống lại các mục tiêu mặt đất.

Nhìn chung, dòng Su-30 có tiềm năng xuất khẩu mạnh nhất: đặc biệt có Không quân Ấn Độ đặt hàng cho hơn 270 chiếc Su-30MKI. Nhờ những đơn đặt hàng như vậy, chiếc máy bay tiêm kích này đã bước vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn.

Để đạt được điều này chắc chắn một phần giá thành của chúng đã được phía Nga điều chỉnh ở mức hợp lý hơn.

Ngoài Armenia, trong cuối tháng 1/2018 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có chuyến thăm Myanma và đã đạt được thỏa thuận với quốc gia này về việc bàn giao 6 chiếc máy bay tiêm kích Su-30 SME, đây là một biến thể của Su-30SM.

Việc chuyển giao này sẽ do tập đoàn Irkut cung cấp và sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

Rõ ràng nói đến Su-30SM, đây là chiếc máy bay tiêm kích hàng đầu của Nga. Su-30SM cũng là loại máy bay đã chứng minh được khả năng của mình với toàn thế giới bằng thực tế trong các hoạt động tác chiến ở Syria.

Và Su-30SM cũng là biểu tượng của sức mạnh cũng như kỳ vọng vào năng lực xuất khẩu của Nga. Các quốc gia Đông Nam Á, Trung Đông và Bắc phi rất quan tâm đến loại máy bay này.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/su-30sm-se-trang-bi-cho-quan-doi-armenia-3360299/