Su-30S mới giảng bài tên lửa cho Phương Tây

Nga lấy chiếc khinh hạm Syria đã thanh lý làm mục tiêu để 'giới thiệu' điều gì có thể sẽ xảy ra đối với bất kỳ tàu nào của Hải quân Mỹ.

Xin giới thiệu tiếp bài phỏng vấn các chuyên gia quân sự Nga quen thuộc Xergey Ishenko, Ivan Konovalov và Aleksandr Shirokorad về cuộc tập trận hải quân mới đây của Nga trên Biển Địa Trung Hải của phóng viên Aleksey Verkhoiantsev (chúng tôi mới giới thiệu bài viết của ông “Chuyên gia Nga: Nga lấy gì để dọa Anh” trên Báo Đất Việt, 20/4/2018).

Máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM (Су-30СМ). Ảnh: Marina Lystseva/TASS)

Phần giới thiệu của nhà báo Aleksey Verkhoiantsev

Phương Tây đang thực sự lo lắng trước cuộc tập trận rất không bình thường mới đây của Hải quân Nga cạnh bờ biển Syria. Nhiều chuyên gia nước ngoài (Phương Tây) cho rằng nhiệm vụ chính của các phi công quân sự và thủy thủ Nga (trong cuộc tập trận này) nói chung không phải là rèn luyện kỹ năng tác chiến và hoàn thiện các bài tập huấn luyện bình thường.

Mục đích chủ yếu của Matxcova trong cuộc tập trận này tại Địa Trung Hải chắc chắn hơn cả, là mục đích chính trị. Mà cụ thể là- lên lớp cho người Mỹ và các đồng minh Mỹ một bài học bằng “giáo cụ trực quan” - cho người Mỹ và chiến hữu của họ thấy trình độ và các khả năng tác chiến thực sự của cụm quân Nga đang có mặt tại Trung Đông.

Nếu đúng mục đích là như vậy, thì “buổi lên lớp” này rất có kết quả. Phương Tây có vẻ như đã và đang suy nghĩ một cách hết sức nghiêm túc. Mới nhất, tờ báo Anh “Express” đã cho đăng một bài báo- trong bài báo này các tác giả đã phân tích một cách rất chi tiết cuộc tập trận (của Nga) vừa qua. Chi tiết được nhấn mạnh nhất trong bào báo là trong một trận không kích (huấn luyện) của cuộc tập trận này, một chiếc tiêm kích đa năng Su-30SM của Nga đã sử dụng chỉ duy nhất một quả tên lửa chống hạm Kh-35 đánh chìm một chiếc khinh hạm đã thanh lý của Syria- vốn là chiếc tàu tuần tiễu dự án 159AE (159АЭ) mua của Liên Xô trước đây (được sử dụng làm mục tiêu-ND).

Gần như chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà ngay sau đó trên mạng Internet đã xuất hiện một đoạn clip rất có chủ ý quay lại một số hình ảnh của cuộc tập trận này- và cũng chắc chắn 100% là chỉ có người Nga mới quay được các cảnh trên. Trên clip có những cảnh rất rõ - sau khi tên lửa Kh-35 lao thẳng vào tàu, từ chiếc tàu cũ nói trên đã văng ra rất nhiều mảnh. Chiếc khinh hạm (mục tiêu bắn tập) này gần như chìm ngay lập tức.

Ảnh chụp từ màn hình từ Youtube Nikolay Kuchkov

Còn một điều rất quan trọng nữa. Theo một số nguồn tin thì sự kiện này xảy ra vào ngày 15/4. Có nghĩa là – chỉ gần 24 giờ sau khi Mỹ, Anh và Pháp tiến hành cuộc tấn công tên lửa đầy tai tiếng nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria.

Theo quan điểm của các nhà phân tích Anh thì lý do chủ yếu của việc đánh chìm một cách ấn tượng con tàu Syria đã thanh lý này là một tính toán của Nga nhằm phô trương sức mạnh quân sự của Nga. Họ cho rằng: “Không loại trừ khả năng là Putin đã tìm cách cảnh báo NATO rằng những hành động hiếu chiến nhằm vào Nga sẽ có hậu quả như thế nào, đặc biệt là tại Syria Nga còn có trong tay những loại vũ khí mạnh hơn nhiều”.

Trước đó cũng đã có tin nhưng chưa được khẳng định là sau khi chiếc khinh hạm Syria (đã thanh lý) bị Su-30SM Nga phóng tên lửa phá hủy, những chiếc tàu của NATO đã lùi cách xa bờ biển Syria.

Phần phỏng vấn

1. Đại tá Hải quân Xergey Ishenko:

- Tôi cho rằng, trên thực tế đó đúng là một động thái phô trương sức mạnh. Và nó (động thái đó) đã rất có hiệu quả.

Từ trước đến nay, cả Liên Xô lẫn Nga chưa từng bao giờ tiến hành các cuộc tập trận mà mục tiêu bắn tập lại là một tàu chiến đã thanh lý như vậy trên biển Địa Trung Hải. Thường thì để bắn tên lửa và pháo trong các cuộc tập trận hải quân, Hải quân Liên Xô và sau này là Nga sử dụng các mục tiêu chuyên dụng do các tàu kéo theo sau trên biển.

Chỉ riêng sự kiện (Nga) tiến hành cuộc tập trận hải quân tại Địa Trung Hải, tất nhiên, cũng đã cũng không phải là một sự tình cờ. Để cho “bức tranh” (tập trận) gây ấn tượng mạnh hơn, (Hải quân) Nga đã sử dụng một tàu chiến tương đối lớn (làm mục tiêu). Thêm nữa, một điều rất quan trọng là chỉ một máy bay tiêm kích Nga với một quả tên lửa đã có thể “đưa” con tàu này xuống đáy biển. Chắc chắn rằng: cảnh đó đã gây được ấn tượng đủ độ cần thiết cho những ai là địa chỉ của thông điệp này.

Có nghĩa là (Nga) đã nhắn nhủ bằng một hình thức “trực quan sinh động” tới Phương Tây- không nên tiến hành một đòn tấn công nào nữa vào Syria. Dễ phát sinh những hậu quả không lường trước lắm.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/su-30s-moi-giang-bai-ten-lua-cho-phuong-tay-3357338/