Su-30MK2 Venezuela nổ tung khi cất cánh, tướng không quân thiệt mạng

Một sự cố hy hữu vừa xảy ra với chiếc tiêm kích đa năng Su-30MK2 của Không quân Venezuela và gây ra thiệt hại ở mức đặc biệt nghiêm trọng.

Báo chí Venezuela vừa đăng tải thông tin cho biết, một vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra với chiếc chiến đấu cơ đa năng Su-30MK2 khi nó thực hiện chuyến bay huấn luyện định kỳ tại bang Guarico, nằm cách thủ đô Caracas khoảng 120 km.

Theo ghi nhận của trang Webinfomil, ngay khi vừa cất cánh được ít lâu thì máy bay đã bất ngờ nổ tung khiến cả hai phi công điều khiển là Chuẩn tướng Virgilio Marquez Morillo - chỉ huy của căn cứ không quân ở thành phố El Sombrero và Đại úy Nesmar Salazar Nunez - thành viên phi đội số 11 thiệt mạng.

Do máy bay phát nổ quá bất ngờ nên cả hai phi công không kịp thực hiện thao tác nhảy dù, đây là điều cực kỳ bất thường và đang được điều tra làm rõ, không loại trừ khả năng diễn ra một hành động phá hoại từ lực lượng thù địch.

Tiêm kích đa năng Su-30MK2 của Không quân Venezuela nổ tung ngay khi vừa cất cánh

Tiêm kích đa năng Su-30MK2 của Không quân Venezuela nổ tung ngay khi vừa cất cánh

Hiện nay mặc dù tình hình căng thẳng tạm lắng nhưng chính trường Venezuela vẫn ở trong trạng thái tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành một cuộc nội chiến, có sự tham gia của lực lượng quân sự nước ngoài bất cứ lúc nào.

Quân đội Venezuela vẫn tuyên bố trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro, các đơn vị tinh nhuệ của họ bao gồm các khẩu đội tên lửa phòng không S-300VM Antey-2500 cùng với những phi đội Su-30MK2 được xem là "nắm đấm thép" quan trọng nhất.

Chính vì vậy đã xuất hiện nhận định cho rằng đối phương sẽ tìm cách vô hiệu hóa sức chiến đấu của những vũ khí tối tân nhất trong biên chế Quân đội Venezuela cũng như ám sát các quân nhân được giao trách nhiệm vận hành chúng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn bí ẩn trên vẫn đang được tích cực điều tra

Vụ tai nạn mới xảy ra đã khiến cho phi đội Su-30MK2 của Không quân Venezuela chỉ còn 22 chiếc. Ban đầu Caracas mua tới 24 máy bay Su-30MK2 từ Nga nhưng một chiếc đã bị rơi khi truy đuổi một máy bay cỡ nhỏ tình nghi chở ma túy.

Khó khăn của Không quân Venezulea càng thêm chồng chất khi hiện tại phi đội F-16 Fighting Falcon của họ phải hoạt động rất cầm chừng vì thiếu nguồn phụ tùng thay thế do bị Mỹ phong tỏa và cấm vận.

Chính quyền Venezuela được cho là đã có kế hoạch mua sắm thêm chiến đấu cơ Nga, hai ứng viên được nhắc tới là tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 Su-30SM và Su-35S, tuy nhiên khó khăn về kinh tế khiến dự định này chưa thể thành hiện thực.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/su-30mk2-venezuela-no-tung-khi-cat-canh-tuong-khong-quan-thiet-mang-3389690/