Su-30 của Nga xuất kích chặn máy bay Mỹ và Pháp tiếp cận biên giới trên vùng biển trung lập

Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga nhấn mạnh, vi phạm biên giới của Liên bang Nga là không được phép.

Ngày 7/12, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga thông báo, chiến đấu cơ Su-30 của Nga đã chặn máy bay do thám của Mỹ và Pháp trên Biển Đen.

Su-30 của Nga chặn máy bay Mỹ và Pháp trên Biển Đen. Ảnh: Rianovosti

Su-30 của Nga chặn máy bay Mỹ và Pháp trên Biển Đen. Ảnh: Rianovosti

Cụ thể, theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga, một máy bay chiến đấu của lực lượng Quân khu phía Nam đã phải cất cánh sau khi các radar ghi nhận các mục tiêu trên không tiếp cận biên giới Nga trên vùng biển trung lập.

“Phi hành đoàn của máy bay chiến đấu Nga đã xác định các mục tiêu trên không là máy bay trinh sát chiến lược RC-135, máy bay tiếp dầu KS-135 của Không quân Mỹ, máy bay trinh sát C.160G của Không quân Pháp và đã hộ tống chúng qua Biển Đen” - Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga thông tin.

Sau khi máy bay quân sự nước ngoài quay khỏi biên giới, tiêm kích Nga đã quay trở lại căn cứ.

Trung tâm này đồng thời nhấn mạnh, Su-30 đã thực hiện chuyến bay tuân theo các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận.

Hà Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/su-30-cua-nga-xuat-kich-chan-may-bay-my-va-phap-tiep-can-bien-gioi-tren-vung-bien-trung-lap-125217.html