Su-27 xua đuổi F-18 của NATO 'bám đuôi' Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Chiếc F-18 mang phù hiệu Không quân Tây Ban Nha đã tiếp cận chuyên cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ở khoảng cách vài trăm mét trước khi bị máy bay chiến đấu Su-27 xua đuổi.

Trong đoạn video vừa được Bộ Quốc phòng Nga công bố, tiêm kích Su-27 của nước này đã xua đuổi một chiếc F-18 của NATO trên vùng biển trung lập thuộc biển Baltic.

Vụ chạm trán trên không này xảy ra hôm qua (13/8). Khi 2 chiếc Su-27 được lệnh hộ tống chuyên cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trở về Moscow từ Kaliningrad thì một máy bay F-18 gắn phù hiệu Không quân Tây Ban Nha bất ngờ tiếp cận ở khoảng cách vài trăm mét.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, một trong 2 chiếc Su-27 đã lập tức rời vị trí để xua đuổi chiếc F-18, buộc chiến đấu cơ NATO buộc phải vội vàng tăng độ cao (xem clip).

Trước đó, ông Shoigu đến thăm Kaliningrad để theo dõi cuộc thi Army Games-2019.

Ảnh chụp clip cho thấy chiếc F-18 bị Su-27 xua đuổi

Ảnh chụp clip cho thấy chiếc F-18 bị Su-27 xua đuổi

Hãng thông tấn RT (Nga) cho biết trước đây đã có một cuộc chạm trán tương tự vào năm 2016. Khi đó, máy bay chiến đấu đa năng Eurofighter Typhoon đã bám đuôi chuyên cơ của Bộ trưởng Shoigu nhưng ở khoảng cách xa hơn, tầm 2km.

Về phần mình, Không quân Tây Ban Nha hiện chưa đưa ra bình luận gì về sự cố hôm 13/8.

Được biết, các máy bay chiến đấu của Không quân Tây Ban Nha đang tham gia nhiệm vụ của NATO có tên "Baltic Air Polecting", nhằm bảo vệ không phận của các quốc gia Baltic như Litva, Latvia và Estonia.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-su-27-xua-duoi-f-18-cua-nato-bam-duoi-bo-truong-quoc-phong-nga-85126.html