Su-27 Nga chặn máy bay Mỹ trên biển Baltic

Theo giới chức Mỹ, một tiêm kích Su-27 của Nga vừa chặn một chiếc máy bay do thám P-8 Poseidon của hải quân Mỹ theo cách thiếu chuyên nghiệp trên vùng biển Baltic.

Một quan chức Mỹ cho biết, chiếc Su-27 tiến sát máy bay Mỹ ở khoảng cách chỉ 6m và vụ việc diễn ra trong khoảng 9 phút.

Một quan chức khác Mỹ gọi đây là hành động thiếu chuyên nghiệp nhưng vẫn an toàn.

Trung tá Zach Harrell, đại diện quân đội Mỹ tại châu Âu, từ chối đưa ra bình luận về vụ việc khi cho biết, tàu chiến và máy bay của hải quân Mỹ thường xuyên tương tác với những đơn vị quân sự nước ngoài và sẽ chỉ cung cấp thông tin khi hành động bị đánh giá là "không an toàn".

Những vụ đối đầu giữa máy bay Nga - Mỹ không phải chuyện hiếm

Trên thực tế, những vụ máy bay Nga – Mỹ ngăn chặn nhau ở gần biên giới 2 nước thường xuyên xảy ra.

Tuy nhiên, lần gần nhất, Mỹ chỉ trích máy bay Nga có hành động thiếu chuyên nghiệp và không an toàn là vào tháng 1 khi một chiếc Su-27 tiến sát máy bay EP-3 của Mỹ ở khoảng cách quá gần và buộc nó phải đổi hướng.

Thời điểm đó, Bộ quốc phòng Nga khẳng định, những hành động của tiêm kích Nga hoàn toàn theo đúng chuẩn mực quốc tế, hợp pháp và hoàn toàn an toàn. Chiếc EP-3 đã bay gần không giới của nước Nga trong hơn 2h, do đó khó có thể gọi hành động này là đánh chặn mà là bay kèm.

Đặng Vũ (Theo CNN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/su27-nga-chan-may-bay-my-tren-bien-baltic/766212.antd