Su-27 áp sát, đánh chặn oanh tạc cơ B-52H Mỹ gần biên giới Nga

Sau khi phát hiện các oanh tạc cơ chiến lược B-52H Mỹ xuất hiện gần biên giới Nga, tiêm kích Su-27 của Hạm đội biển Baltic đã lên đường đánh chặn.

RT đưa tin, đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đã ghi lại toàn cảnh hoạt động đánh chặn từ lúc phi công điều khiển tiêm kích Su-27 chạy vội vào cabin cho tới lúc cất cánh và tiến lại gần các oanh tạc cơ hạt nhân B-52H Mỹ và “các máy bay trinh sát nước ngoài” xuất hiện trên vùng biển trung lập.

Trong những năm gần đây, các máy bay của NATO thường xuyên có mặt gần không phận Nga trên biển Baltic và biển Đen. Theo Moscow, đây là hành động mang tính khiêu khích. Đặc biệt, tần suất máy bay NATO lại gần biên giới Nga gia tăng kể từ năm 2014, thời điểm bán đảo Crimea thuộc Ukraine sáp nhập vào Liên bang Nga.

“Hành động vi phạm biên giới quốc gia đã được ngăn chặn”, tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các máy bay Nga đã triển khai sứ mệnh đánh chặn theo quy định của luật pháp quốc tế đối với việc sử dụng không phận.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các máy bay Mỹ và NATO áp sát không phận Nga trong quá trình tham gia cuộc tập trận Baltops 2020.

Cuộc tập trận trên biển Baltic này có sự tham gia của 28 tàu chiến, 28 máy bay và hơn 3.000 quân nhân từ 19 nước thành viên NATO bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Canada. Cuộc tập trận Baltops 2020 kéo dài trong 1 tuần và kết thúc vào hôm nay (16/6) tập trung vào các nội dung phòng không, chống ngầm, ngăn chặn chiến tranh và rà phá bom mìn.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/su-27-ap-sat-danh-chan-oanh-tac-co-b-52h-my-gan-bien-gioi-nga-256291.html