Su-24 cạo đầu tàu sân bay: Tây Ban Nha chữa thẹn

Đài truyền hình Tây Ban Nha thông tin rằng, Su-24 của Nga được cho đã bị các radar trên tàu sân bay Juan Carlos I phát hiện.

Theo Sputnik ngày 23/6, truyền thông Tây Ban Nha vừa thông tin về một máy bay ném bom Su-24 của Nga được phát hiện bay sát tàu sân bay của nước này khi đang tham gia đợt tập trận hải quân của NATO trên biển Baltic.

Đoạn video được cho là ghi lại cảnh máy bay Su-24 của Nga bay gần Juan Carlos I - Tàu sân bay đa nhiệm của hải quân Tây Ban Nha, ở độ cao thấp trên biển Baltic cũng đã xuất hiện trên mạng.

Đoạn video này được quay trên boong tàu sân bay Juan Carlos I khi con tàu của Tây Ban Nha tham gia đợt tập trận thường niên mang tên BALTOPS của NATO từ ngày 9 - 21/6.

Clip ghi lại cảnh Su-24 Nga áp sát tàu sân bay NATO

Theo thông tin đăng tải trên kênh Antena 3 của đài truyền hình Tây Ban Nha, Su-24 của Nga được cho đã bị các radar trên tàu sân bay Juan Carlos I phát hiện. Tuy nhiên, chuyến bay của Su-24 Nga được cho là không gây nguy hiểm nên các lực lượng Tây Ban Nha không triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Hiện cả Bộ Quốc phòng Nga và NATO vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, chia sẻ với một hãng tin Nga, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho rằng, chuyến bay của Su-24 không bị xem là thách thức hay tai nạn.

Giới phân tích cho rằng, việc Tây Ban Nha tuyên bố đã phát hiện ra Su-24 từ xa nhằm mục đích giữ thể diện cho NATO. Trong quá khứ, Su-24 thậm chí còn tiếp cận sát tàu sân bay Mỹ mà không bị phát hiện.

Hồi tháng 4/2016, khi tàu khu trục USS Donald Cook đang hành trình, lập tức xuất hiện trên đầu 01 chiếc Su-24 của Nga bay lượn mô phỏng tấn công 12 lần khiến 27 quân nhân trên tàu của Mỹ mắc bệnh kinh hãi và phải xin nghỉ.

Lý do khiến họ kinh hãi và từ chức là vì toàn bộ hệ thống radar, hệ thống Aegis đều ngừng hoạt động bởi tác chiến điện tử của Nga từ Su-24, khiến con tàu không được bảo vệ.

Ngoại trưởng Mỹ thời điểm đó là John Kerry cáo buộc máy bay Su-24 của Nga cố tình gây hấn khi áp sát chiến hạm USS Donald Cook ở khoảng cách nguy hiểm.

Ông Kerry cảnh báo, tàu khu trục Mỹ USS Donald Cook về nguyên tắc có thể nổ súng bắn hạ "các mục tiêu được cho là nguy hiểm" và "khiêu khích" khi các mục tiêu này tiếp cận gần nó.

Chiếc Su-24 bay gần khu trục hạm USS Donald Cook vào tháng 4/2016

Chiếc Su-24 bay gần khu trục hạm USS Donald Cook vào tháng 4/2016

Phản ứng trước những cáo buộc từ phía Mỹ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, tàu USS Donald Cook neo đậu gần căn cứ Hải quân Nga (khoảng 130 km) và khẳng định các phi công Nga đã tuân thủ mọi quy định về an toàn bay.

Bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho rằng Mỹ có quyền bắn hạ các máy bay Su-24 của Nga, chuyên gia quân sự Thụy Điển – Stefan Ring cho rằng, đó đơn giản chỉ là những tuyên bố khoa trương, một phần của thuật hùng biện chính trị của ông Kerry.

"Tôi không thể tưởng tượng rằng một người nào đó có quyền bắn hạ một máy bay qua vùng biển quốc tế", chuyên gia Stefan Ring nói và cho rằng đó là một kịch bản vô cùng khó.

Trong những năm gần đây, NATO đẩy mạnh tăng cường sự hiện diện ở vùng Baltic để ngăn chặn cái gọi là "mối đe dọa ngày càng lớn" từ Nga.

Về phần mình, Moscow nhiều lần lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về việc NATO mở rộng hoạt động quân sự về phía đông dọc biên giới Nga với các nước Baltic, Ba Lan và Romania.

Trung Kiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/su-24-cao-dau-tau-san-bay-tay-ban-nha-chua-then-3382447/