Stylist của sao Hàn thường bị fan chửi bới, quỵt tiền lương

Ít ai biết stylist của nhiều nhóm nhạc Kpop phải làm việc vất vả nhưng có mức thu nhập dưới 1.000 USD.

Nhận giải "Phong cách của năm", Choi Hee Sun - stylist phụ trách nhóm ITZY - bị dân mạng chỉ trích. Đa số bình luận đều cho rằng cô không xứng đáng.

Bên cạnh đó, người hâm mộ tỏ ra tức giận vì "gà" nhà JYP phải chịu những bình luận tiêu cực khi mặc trang phục khó hiểu, màu sắc không hài hòa. Thậm chí, fan còn phát hiện nhóm ITZY từng mặc lại đồ của "đàn chị" TWICE.

Nhiều bạn trẻ luôn cho rằng stylist là công việc trong mơ. Công việc này tạo cơ hội làm việc cùng người nổi tiếng, được trả lương cao và tiếp xúc các thiết kế đắt đỏ.

Tuy nhiên, nghề stylist không hào nhoáng như vẻ ngoài. Một số người đã phải bỏ việc giữa chừng hoặc chấp nhận không thăng tiến để tránh áp lực vô hình.

Phải làm không công trong vài tháng

Nghiên cứu của Hiệp hội Lao động phụ nữ Hàn Quốc về điều kiện làm việc của stylist, trợ lý cho thấy những góc khuất phía sau công việc này.

Hơn 80% người tham gia khảo sát cho biết họ được trả thấp hơn 1.000 USD/tháng. Trong số đó, 93,1% làm việc 8 tiếng/ngày, 40,7% lao động hơn 12 tiếng/ngày. Đối tượng tham gia khảo sát chủ yếu là phụ nữ, ở độ tuổi 20-25.

Trong các chuyến lưu diễn, stylist phải phụ trách lượng lớn trang phục. Ảnh: Theqoo.

Trong các chuyến lưu diễn, stylist phải phụ trách lượng lớn trang phục. Ảnh: Theqoo.

So với điều kiện sống ở Hàn Quốc, mức lương 1.000 USD cho 8-12 tiếng làm việc khiến nhiều bạn trẻ gặp khó khăn. Vị trí trợ lý của stylist còn phải chịu những chính sách vô lý hơn vì chưa có danh tiếng trong nghề.

Để khớp với lịch trình, mỗi nghệ sĩ cần thay trang phục ít nhất 5-6 lần. Stylist và trợ lý sẽ bảo đảm quần áo không bị hỏng hoặc mất, luôn sẵn sàng phối đồ cho thần tượng. Họ cũng là người trả đồ lại cho nhãn hàng sau khi sử dụng.

Theo trang Koreaboo, một stylist giấu tên chia sẻ: "Đến ngày lấy đồ, thương hiệu đột nhiên không muốn cho nghệ sĩ mượn quần áo. Chúng tôi không thể tranh cãi với họ bởi nó ảnh hưởng đến chính sách tài trợ trong tương lai. Có dịp, tôi chọn một thiết kế của thương hiệu. Sau đó, họ báo lại đã có một diễn viên hạng A đến và lấy trang phục đi".

Stylist là người đứng giữa thương hiệu và nghệ sĩ. Họ phải lắng nghe yêu cầu của công ty quản lý, thần tượng rồi truyền đạt lại với nhãn hàng.

Trừ stylist cho sao hạng A, mượn trang phục từ những thương hiệu lớn là việc rất khó khăn.

"Nhiều khi tôi làm việc vì đam mê, bị không ít nơi quỵt tiền lương. Điều tệ hơn khi hợp tác với thần tượng là bạn sẽ làm không công trong vài tháng. Đây là cách các công ty đảm bảo bạn không nhận việc để theo đuổi thần tượng", một stylist giấu tên tâm sự.

Trang Koreaboo nhận định nhiều người chỉ được trả 300-500 USD/tháng. Seo Sookyung - stylist của SNSD - từng chia sẻ với The Korea Herald: "Phải mất 3 tháng tôi mới được trả 265 USD".

Dễ bị cộng đồng fan "ném đá"

Stylist sẽ chịu chỉ trích nếu thần tượng mặc đồ xấu lên thảm đỏ. Phụ trách trang phục của ITZY, Red Velvet thường là mục tiêu để người hâm mộ công kích. Theo đuổi concept độc đáo, hai nhóm nhạc hay diện quần áo dáng lạ, màu sắc sặc sỡ. Chọn trang phục sao cho hợp với ý tưởng của công ty nhưng vẫn vừa mắt công chúng là điều không dễ dàng.

Stylist bị chỉ trích khi để thần tượng mặc đồ xấu, cắt trang phục không hợp lý. Ảnh: Naver.

Khi (G)-IDLE gặp sự cố vì trang phục quá ngắn, bình luận của dân mạng Hàn Quốc đều hướng đến stylist. Nhiều ý kiến cho rằng: "Stylist không xem vũ đạo. Tại sao không cho các cô gái mặc váy dài hơn?", "Stylist đang làm hỏng ca khúc này", "Stylist quá thiếu chuyên nghiệp, làm hỏng hình ảnh các cô gái"...

So với thời gian làm việc, sức sáng tạo, stylist phải nhận mức lương thấp. Bên cạnh đó, họ còn là người chịu trách nghiệm với nhãn hàng. Khi thương hiệu cho mượn trang phục, stylist và các trợ lý phải đảm bảo trả đồ nguyên vẹn.

Ý tưởng cho trang phục bị ảnh hưởng bởi thị hiếu công chúng. "Thời gian gần đây, việc kết hợp quần áo gặp khó khăn. Người hâm mộ chủ yếu là học sinh. Nhiều lúc, họ không thích cách tôi phối đồ", Seo Sookyung tâm sự.

Hình ảnh của thần tượng phụ thuộc vào lối ăn mặc. Stylist phải không ngừng nỗ lực tìm ra những ý tưởng sáng tạo và độc đáo. Tuy nhiên, họ sẽ nhận về chỉ trích nếu trang phục không phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ.

Ngoài ra, stylist cần biết cách cân đối giữa việc phối đồ và sở thích của nghệ sĩ. Seo Sookyung từng bất đồng ý kiến với Hyoyeon vì thành viên nhóm SNSD thích phong cách nữ tính.

Đôi lúc, công việc khiến nhiều stylist cảm thấy mệt mỏi. "Chúng tôi làm việc thâu đêm để lựa chọn và sáng tạo trang phục phù hợp với nghệ sĩ. Nhưng đôi khi, những gì nhận được không xứng đáng với công sức bỏ ra", Seo Sookyung tâm sự.

Thường xuyên bị nhãn hàng từ chối

Trong chương trình Omniscient Interfering View, một ngày làm việc của stylist được tiết lộ chi tiết.

Phụ trách trang phục cho Yang Se Hyung, stylist phải đi mượn quần áo từ các thương hiệu. Công việc của anh là phối những thiết kế sao cho phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ.

Tuy nhiên, stylist của Yang Se Hyung từng bị từ chối khi muốn mượn một đôi giày. Nhãn hàng trả lời rằng với phụ kiện như vậy, họ hướng đến thần tượng. Hình ảnh của nam diễn viên hài không phù hợp với mục tiêu thương hiệu.

Việc mượn trang phục cho các nghệ sĩ hài thường xuyên gặp khó khăn. Ít người đáp ứng được tiêu chí của nhà mốt.

Nhiều stylist chỉ được trả 300-500 USD/tháng. Ảnh: Koreaboo.

Nổi tiếng hơn khi tham gia chương trình thực tế, nhiều nhãn hàng tìm đến Yang Se Hyung, tạo điều kiện để stylist dễ mượn trang phục. Tuy nhiên, nó vẫn có hạn chế bởi sự khác biệt về phong cách, độ phủ sóng giữa diễn viên và thần tượng.

Nhiều stylist phải ghé hơn 10 địa điểm/ngày mới có thể mượn đủ đồ. Sau khi chọn xong, họ thương lượng với người phụ trách để mượn. Nhãn hàng cần xem xét ai là người mặc, quần áo sẽ xuất hiện trong chương trình nào, mượn bao lâu rồi mới quyết định có cho giao trang phục hay không.

Stylist của Yang Se Hyung chia sẻ: "Nhiều người nhìn vào Se Hyung và cho rằng rất khó để tìm trang phục. Công việc của tôi là khiến những bộ đồ phù hợp hơn. Sẽ thật tuyệt vời nếu anh ấy được mọi người khen là sành điệu".

Cô gái Tây thử mặc quần áo theo phong cách Hàn Quốc Bỏ 1.000 USD mua đồ của thương hiệu Hàn Quốc, 9X gặp khó khăn khi tìm trang phục phù hợp.

Cao Thảo - Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/stylist-han-quoc-thuong-xuyen-bi-fan-chui-boi-quyt-tien-luong-post1119198.html