STVV thi đấu bết bát, báo Bỉ lại chê Công Phượng 'kém chất lượng'

Bài viết của Voetbal Belgie (Bỉ) cho rằng CLB Sint-Truidense (STVV) thi đấu bết bát là do đã đưa về các bản hợp đồng kém chất lượng. Trong đó, Voetbal Belgie đã nêu đích danh Công Phượng như một ví dụ minh chứng.

Nhìn vào tình cảnh của STVV lúc này, chẳng mấy ai có thể tin được đội bóng này từng có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch ở mùa giải trước. Sau 10 trận, STVV mới có 11 điểm và đang lặn ngụp dưới đáy BXH.

Mới đây, trang tin Voetbal Belgie đã đăng tải bài viết phân tích kết quả thi đấu kém cỏi của STVV. Theo đó, đội bóng đã bán đi những cầu thủ tốt nhưng lại đưa về những bản hợp đồng kém chất lượng, thậm chí là không có giá trị sử dụng.

Trang này phân tích: "Như Takehiro Tomiyasu, không phải tự nhiên Bologna trả 9 triệu euro để mua anh từ Sint-Truidense. CLB đã không đưa về ai thay thế được cầu thủ này".

Công Phượng (bìa phải) gần như không có cơ hội ra sân ở STVV

Công Phượng (bìa phải) gần như không có cơ hội ra sân ở STVV

"Trong số 14 cầu thủ mới mùa này, quá nửa thậm chí không đủ tiêu chuẩn để được đưa vào danh sách thi đấu. Nhiều cái tên còn không đủ sức mạnh thể chất để chơi bóng tại Bỉ", Voetbal Belgie nói về những tân binh của STVV.

Trang báo này đã đề cập tới một số hợp đồng mới của STVV để chứng minh cho lập luận trên. Nêu đích danh Công Phượng, Voetbal Belgie ví von rằng thứ bóng đá mà "Messi Việt Nam" thể hiện trên sân cỏ khác xa so với trên Internet.

"Việc mang về 'Messi Việt Nam' là viễn cảnh khá tuyệt khi anh có mạng xã hội với 2 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, bóng đá là những gì diễn ra trên sân cỏ, chứ không phải trên Internet. Bóng đá trên Internet chỉ xuất hiện trong thể thao điện tử".

Công Phượng (phải) trong một buổi tập của STVV

Công Phượng gia nhập STVV hè vừa qua với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Dù rất được kỳ vọng, ngoài 20 phút thi đấu ở trận STVV thua đậm Club Brugge, Công Phượng không ra sân thêm một phút nào. Thậm chí, gần đây, anh còn bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

Ngoài Công Phượng, Voetbal Belgie còn nhắc tới Lee Seung-woo, cầu thủ được ví như "Messi Hàn Quốc" nhưng mới bị HLV Marc Brys của STVV đuổi khỏi sân tập và cấm cửa đến sân gần đây.

"Sint-Truidense bỏ ra hơn một triệu euro đưa về Lee Seung-woo, người trưởng thành từ lò Barca, nhưng anh còn không được điền tên vào danh sách và chẳng mang tới giá trị nào".

Cũng theo Voetbal Belgie , nhiều cầu thủ mới của STVV đã không nỗ lực trong tập luyện và "không xứng đáng có tên trong đội hình".

Xem thêm:

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/stvv-thi-dau-bet-bat-bao-bi-lai-che-cong-phuong-kem-chat-luong-90715.html