Steve Nash chỉ ra lý do khiến Canada thất bại tại FIBA World Cup 2019

Huyền thoại NBA, Steve Nash đã chỉ ra nguyên nhân khiến Canada gây thất vọng lớn tại FIBA World Cup năm nay, đó là do sự ích kỷ của các cầu thủ NBA từ chối trở về phục vụ quốc gia.

FIBA World Cup 2019 đã chính thức bắt đầu thế nhưng sự hấp dẫn của giải đấu đã giảm đi đáng kể khi những ngôi sao hàng đầu thế giới như LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid hay Kawhi Leonard đều tuyên bố sẽ không tham gia giải đấu cao nhất dành cho các ĐTQG. Đây là một tổn thất rất lớn cho các đội tuyển và Canada là một trong những đội bóng chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Canada gây thất vọng lớn khi bị loại chỉ sau vòng bảng đầu tiên.

Canada gây thất vọng lớn khi bị loại chỉ sau vòng bảng đầu tiên.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng thế nhưng Canada đã gây thất vọng lớn tại FIBA World Cup năm nay khi phải dừng bước ngay ở vòng bảng đầu tiên của giải đấu. Xuất hiện trên The Bill Simmons Podcast, huyền thoại của NBA Steve Nash đã công khai chỉ trích các cầu thủ Canada đã từ chối lên tuyển ở mùa hè này. Theo ông chính sự ích kỷ của họ đã dẫn đến thất bại của Canada ở FIBA năm nay.

"S***! Nếu chúng tôi không sớm xử lý việc này và khắc phục nó, đất nước của chúng tôi sẽ thua. Làm thế nào để có cơ hội chơi một trận đấu quan trọng khi các ngôi sao đều từ chối lên tuyển. Họ thật ích kỷ. Tôi yêu thế hệ bóng rổ hiện tại, thế nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật rằng một số người đã coi nhẹ nghĩa vụ của quốc gia".

Steve Nash chỉ trích các ngôi sao NBA thoái thác nghĩa vụ quốc gia là nguyên nhân khiến Canada thất bại.

Hiện tại Canada là một trong những quốc gia đang sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu tại NBA - giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Có thể kể đến như Andrew Wiggins, Tristan Thompson, Dwight Powell, Jamal Murray hay Kelly Olynyk thế nhưng cuối cùng tất cả các ngôi sao trên đều xin rút lui khỏi đội tuyển trước khi FIBA World Cup diễn ra. Thậm chí những ngôi sao như trẻ như Nickeil Alexander-Walker hay RJ Barrett cũng đều xin rút lui khỏi đội tuyển để tập trung cho sự nghiệp riêng.

Canada mang đến FIBA World Cup lần này một đội hình rất ít tài năng khi chỉ có vỏn vẹn 2 ngôi sao đang thi đấu tại NBA là Cory Joseph của Sacramento Kings và Khem Birch của Orlando Magic. Rõ ràng đây là một đội hình không tương xứng với chất lượng và tiềm lực mà Canada sở hữu và việc bị loại ngay ở vòng bảng đầu tiên càng khiến người hâm mộ trái bóng cam ở Canada thêm phần tiếc nuối và phẫn nộ.

Canada không thiếu các tài năng, nhưng tất cả đều tìm cách thoái thác nghĩa vụ quốc gia.

Rõ ràng đây là một hồi chuông cảnh báo với giải đấu cao nhất dành cho cấp độ ĐTQG khi FIBA World Cup đã không còn duy trì được sức hút trong mắt các ngôi sao bóng rổ hàng đầu thế giới. Rõ ràng so với Thế vận hội Olympic, FIBA World Cup đang mất dần sức ảnh hưởng và các ngôi sao đều không quá mặn mà với giải đấu này. Nếu không có những biên pháp thay đổi và khắc phục tình trạng này, sức ảnh hưởng và độ phổ biến của FIBA World Cup sẽ càng ngày càng giảm sút theo thời gian.

VƯƠNG HÃN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/steve-nash-chi-ra-ly-do-khien-canada-that-bai-tai-fiba-world-cup-2019-2019090808400964.htm