Steve Jobs đã nói gì về iPhone khi lần đầu ra mắt chiếc smartphone này?

Ngày 9 tháng 1 năm 2007 là một cột mốc trong lịch sử ngành máy tính: iPhone được giới thiệu.

Nó không phải chiếc smartphone hoặc chiếc điện thoại đầu tiên có camera. Nó cũng chẳng phải thiết bị di động đầu tiên có màn hình cảm ứng hoặc cho phép người dùng cài đặt ứng dụng (App Store không ra mắt cho tới tận năm 2008, một năm sau khi iPhone trình làng). Thế nhưng, iPhone là tổng hòa của rất nhiều tính năng hấp dẫn, không thể tách rời trong một thiết kế hoàn thiện. iPhone chính là điểm khởi đầu của cuộc cách mạng di động đã làm thay đổi thế giới hiện đại.

Năm tháng sau khi ra mắt, người dùng bắt đầu xếp hàng đợi mua iPhone, và phần còn lại là lịch sử.

Steve Jobs lên sân khấu MacWorld để giới thiệu iPhone trong bộ trang phục đã gắn liền với hình ảnh của ông. Ảnh: BI

Steve Jobs lên sân khấu MacWorld để giới thiệu iPhone trong bộ trang phục đã gắn liền với hình ảnh của ông. Ảnh: BI

“Thỉnh thoảng, một thiết bị cách mạng lại xuất hiện và thay đổi mọi thứ”, Steve Jobs bắt đầu bài thuyết trình. “Apple đã rất may mắn khi có thể giới thiệu một vài thiết bị như thế cho thế giới.” Ảnh: BI

“Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu ba thiết bị mang đẳng cấp như vậy. Đầu tiên là một thiết bị iPod màn hình rộng với các thao tác điều khiển cảm ứng. Thứ hai là một thiết bị di động mang tính đột phá và thứ ba là một thiết bị giao tiếp Internet tuyệt vời.” Ảnh: BI

Ông nói tiếp: “Một chiếc iPod, một chiếc điện thoại và một thiết bị giao tiếp Internet. Một chiếc iPod, một chiếc điện thoại… các bạn hiểu rồi chứ? Chúng không phải ba thiết bị tách biệt: Đây là một thiết bị và chúng tôi gọi nó là iPhone”. Ảnh: BI

Màn giới thiệu iPhone của Apple được dàn dựng rất cẩn thận song vẫn có những hạt sạn. Ảnh: BI

Theo một báo cáo của The New York Times vào năm 2013, màn giới thiệu sản phẩm của Steve Jobs có nhiều lỗi kĩ thuật. Một kĩ sư iPhone nói rằng Jobs “cực kì khắt khe” và nói rằng “nếu chúng ta thất bại, tất cả đều là do anh”. Ảnh: BI

Apple nổi tiếng là một công ty bí mật và Steve Jobs thậm chí đã muốn các nhân viên và nhà thầu chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm ngủ lại tại khán phòng để ngăn việc thông tin lộ ra. Ảnh: BI

Khi iPhone ra mắt, The New York Times mô tả nó “không dành cho tất cả mọi người” và “là một canh bạc”. Canh bạc này thực tế đã đưa Apple thành công giá trị nhất thế giới. Ảnh: BI

iPhone lên kệ vào ngày 29 tháng 6 năm 2007 ở Mỹ. Đây là hình ảnh nhiều người xếp hàng để đợi mua chiếc điện thoại này. Ảnh: BI

Thái Sơn - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/steve-jobs-da-noi-gi-ve-i-phone-khi-ra-mat-chiec-smartphone-nay-202106050827491019.html