Stephan Schrock: 'Ngòi nổ' đáng gờm của Philippines tại AFF Suzuki Cup 2018

Với màn thể hiện xuất sắc tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018, tiền vệ Stephan Schrock của Philippines đang được xem là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam tại Bán kết giải đấu danh giá hàng đầu khu vực Đông Nam Á năm nay.

Tiền vệ Stephan Schrock (giữa). Ảnh: thethaovanhoa.vn

Dù mới trở lại đội tuyển Philippines, nhưng Stephan Schrock vẫn đóng góp một phần quan trọng trong đội hình của HLV Sven-Goran Eriksson. Tiền vệ 32 tuổi này có mẹ là người Philippines nhưng sinh ra và lớn lên tại Đức. Trong quá khứ, anh từng khoác áo các đội U18, U19 (ghi 1 bàn thắng) và U20 Đức. Ở cấp độ câu lạc bộ (CLB), anh từng thi đấu cho những CLB nổi tiếng ở nước Đức như Greuther Fürth, 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt... Hiện tại, anh đã trở về Philippines để thi đấu cho CLB Ceres-Negros.

Vị trí sở trường của Stephan Schrock trước đây là tiền vệ trung tâm nhưng anh đã được HLV Sven-Goran Eriksson sắp xếp ở vị trí tiền vệ cánh trong cả 4 trận vòng bảng. Cụ thể, anh đảm nhiệm vị trí tiền vệ phải ở trận gặp Thái Lan. Trong 3 trận đấu còn lại, anh ra sân ở hành lang cánh trái. Stephan Schrock đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhờ kỹ thuật cá nhân tốt, sự đa năng, tính hiệu quả và kỷ luật. Anh lựa chọn đúng thời điểm để dâng cao hỗ trợ hàng tấn công, thường xuyên bọc lót cho hàng tứ vệ trong những tình huống phòng ngự và biết cách tỏa sáng bằng các đường chuyền tạo cơ hội.

Thống kê chỉ ra Stephan Schrock đã có 1 kiến tạo, thực hiện tới 10 đường chuyền tạo cơ hội và dẫn đầu về số pha đi bóng qua người với 20 lần. Mặc dù đã 32 tuổi nhưng anh vẫn sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và luôn thắng thế trong các cuộc đua tốc độ.

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn phải vô hiệu hóa thành công Stephan Schrock nếu muốn giành chiến thắng trước Philippines. Nhiệm vụ này nhiều khả năng sẽ thuộc về Quế Ngọc Hải hoặc hậu vệ trái – Đoàn Văn Hậu.

Ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm và ngày càng ổn định qua từng trận đấu, kết hợp ăn ý với Đình Trọng và Duy Mạnh. Nhưng để có thể vô hiệu hóa được Stephan Schrock, Quế Ngọc Hải phải tiếp tục thể hiện tố chất thủ lĩnh, sự hiệu quả và tính ổn định. Bên cạnh đó, hậu vệ 25 tuổi này cũng phải nhờ đến khả năng đoạt bóng thành công, giải vây và đánh chặn.

Trong 4 trận vòng bảng, sự chắc chắn của Quế Ngọc Hải đã giúp Việt Nam giữ sạch lưới, khi lần lượt khiến Aung Thu và Idlan Talaha phải câm lặng. Nếu giữ vững phong độ này, hậu vệ 25 tuổi hoàn toàn có thể hóa giải mũi tấn công nguy hiểm nhất của Philippines – Stephan Schrock tại Bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu với lợi thế về thể hình sẽ buộc phải giành chiến thắng trong những pha tranh chấp, và các cuộc đua tốc độ nếu được giao nhiệm vụ theo kèm Stephan Schrock ở hành lang cánh trái.

Thành Đạt - Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/stephan-schrock-ngoi-no-dang-gom-cua-philippines-tai-aff-suzuki-cup-2018-20181130094406157.htm