Start-up Bỉ quan tâm đến ngành công nghiệp tự động hóa của Việt Nam

'Xin chào! Tôi tên là James!'. Giọng nói vui nhộn bằng tiếng Việt của chú robot khiến chúng tôi vô cùng thích thú khi tới thăm công ty Zorabots, chuyên về tự động hóa và robot, nằm ở miền Tây nước Bỉ.

Robot kiểm tra thân nhiệt cho khách hàng.

Robot kiểm tra thân nhiệt cho khách hàng.

Trong căn phòng rộng chừng 70m2, 3 kỹ sư tập trung hoàn thiện các giải pháp cho những chú robot để cung cấp cho khách hàng thuộc các lĩnh vực và thị trường khác nhau. "Robot của chúng tôi nói được 53 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt", anh Fabrice Goffin, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc công ty Zorabots chia sẻ với chúng tôi.

Là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tự động hóa và robot hiện nay, Zorabots đang hướng đến thị trường Việt Nam. Giải thích với phóng viên TTXVN về lý do chọn quốc gia Đông Nam Á này, anh Fabrice Goffin cho biết anh đã đọc báo cáo của một công ty công nghệ, trong đó đánh giá thị trường khoa học công nghệ Việt Nam đang phát triển và nhiều tiềm năng.

Hơn nữa, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, Việt Nam thường xuyên tổ chức triển lãm quốc tế hàng năm về điều khiển và tự động hóa với sự tham gia của nhiều công ty công nghệ và tự động hóa uy tín trên thế giới. "Với một thị trường tiềm năng như Việt Nam, chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều cơ hội phát triển tại đây", anh Fabrice Goffin khẳng định.

Hiện nay, Zorabots đang làm việc với đối tác Việt Nam để có thể nhanh chóng có mặt tại thị trường này. "Chúng tôi muốn tập trung vào giáo dục và y tế là hai lĩnh vực rất cần sự hỗ trợ của công nghệ và robot. Đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Việt Nam cần chuẩn bị tốt cho thế hệ trẻ vì họ chính là thế hệ sẽ làm chủ công nghệ trong mọi mặt lĩnh vực của đời sống xã hội", CEO Fabrice Goffin nhấn mạnh.

Khởi nghiệp thành công

Robot James (bên trái) và Robot CRUZR có khả năng kiểm tra thân nhiệt và việc đeo khẩu trang của người dân.

Zorabots được 2 người đàn ông say mê công nghệ là Fabrice Goffin và Tommy Deblieck thành lập năm 2011. "Zorabots" theo tiếng Flamand có nghĩa là robot hỗ trợ người cao tuổi, đúng như tiêu chí mà công ty hướng tới. Công ty hiện nay có chi nhánh ở Mỹ, Canada, Australia, châu Phi và phục vụ khách hàng khắp các quốc gia trên thế giới. Các kỹ sư tin học của Zorabots sáng tạo các phần mềm để lắp ráp vào những con robot theo nhu cầu của khách hàng.

Hiện tại, Zorabots tích hợp phần mềm vào 5 loại robot: Spot, robot chó màu vàng di chuyển bằng 4 chân như một chú chó thực thụ. Spot có thể leo cầu thang, chạy xung quanh nhà, ngoài trời, cảm nhận và tránh chướng ngại vật, mang đồ uống cho khách. James được coi như người giúp việc trong gia đình khi có thể giúp chủ nhà kiểm tra máy móc trong nhà, cùng nghe một bản nhạc, trông coi nhà cửa.

Sawyer chuyên trong lĩnh vực công nghiệp, giáo dục, nghiên cứu, phù hợp với các trường đại học và cơ sở nghiên cứu. Còn Nao hình dáng giống như một chú bé được sử dụng trong các cơ sở giáo dục đặc biệt như trợ giúp trẻ em mắc bệnh tự kỷ. Billy-Billy lại là một chậu cây tương tác được trang bị các cảm biến để chỉ ra lượng ánh sáng và nhiệt độ trong phòng. Nó giúp những người lớn tuổi chăm sóc cây trồng. Trong khi đó, Peper, chú robot hình người có thể thực hiện nhiều chức năng như nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt…

Tại các khách sạn, robot của Zarebots giúp khách hàng đến những địa điểm mà họ cần như nhà hàng, phòng tập, bể bơi… Còn tại sân bay, robot làm nhiệm vụ nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang đúng cách, và đo thân nhiệt. Mỗi robot có khả năng kiểm tra thân nhiệt của 200 hành khách trong một phút.

Hồi tháng 4/2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ ở Bỉ, robot CRUZR của công ty là trợ thủ đắc lực của các bác sĩ. Khi các bệnh nhân đến bệnh viện Đại học Antwerp để khám, gương mặt đầu tiên họ nhìn thấy không phải là một y tá ở quầy tiếp tân mà là một robot có hình dáng như người. Robot đảm nhận tiếp đón bệnh nhân và quét mã QR - chữ ký dạng điện tử - được cấp sau khi bệnh nhân điền thông tin vào bảng câu hỏi ngay tại quầy hoặc trên mạng.

Tiếp đó, robot đo thân nhiệt người nghi ngờ mắc bệnh và đảm bảo chắc chắn rằng người này đeo khẩu trang đúng cách. Nếu bệnh nhân hoặc khách đến bệnh viện có triệu chứng sốt hoặc đeo khẩu trang không đúng cách, màn hình trên robot sẽ hiển thị dòng chữ khuyến cáo người đó không vào trong bệnh viện với tình trạng như vậy. Khi đó, một nhân viên bệnh viện sẽ đến hỗ trợ.

Spot, robot chó màu vàng di chuyển bằng 4 chân như một chú chó thực thụ.

Anh Tommy Deblieck, đồng sáng lập Zorabots cho biết hiện tại, sản phẩm của công ty được sử dụng nhiều ở các nhà dưỡng lão. Robot giúp những người cao tuổi liên lạc với người thân của họ bằng các cuộc gọi video.

Zarobots đang chuẩn bị lắp đặt những con robot tại sân bay ở Hà Lan và Pháp để hướng dẫn hành khách tuân thủ những quy định phòng chống dịch bệnh.Công ty đang tiếp tục phát triển nhiều loại robot khác nhau để phục vụ con người mà một trong những mục tiêu hướng đến là đặt chân vào thị trường Việt Nam.

Bài và ảnh: Hương Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/startup-bi-quan-tam-den-nganh-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cua-viet-nam-20210611085347705.htm