Start up 3 không và sự đầu tư mạo hiểm từ Shark Louis Nguyễn

Thương vụ gọi vốn ấn tượng nhất của Sark Tank Việt Nam mùa 2 của 2 nhà khởi nghiệp đến từ Công ty CP Nông sản Hoa Nắng đã chính thức được rót 10 tỷ đồng từ Shark Louis Nguyễn – Chủ tịch HĐQT – TGĐ Công ty Quản lý quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM)

Một đam mê và ba không

Đến với Sark Tank mùa 2 như tìmcái phao cứu sinh cuối cùng để đưa Công ty Hoa Nắng thoát khỏi nguy cơ phá sản, Lâm Anh Tú và Đặng Thị Trường An đem “vốn liếng” đi gọi vốn duy nhất chỉ có sựđam mê với cây lúa sạch và lòng trung thành 4 năm với công ty, làm việc khônghưởng lương và 3% cổ phần mỗi người.

Ngay từ vòng sát hạch start up này có nguy cơ không đượcvào vòng gọi vốn vì công ty không có lơịnhuận, không vốn (vì 94% vốn đầu tư của một người khác), nhưng với quyết tâm, sựkiên trì cả hai đã thuyết phục được ban tổ chức và bước vào vòng gọi vốn với mongmuốn kêu gọi 10 tỷ đồng đổi lấy 30% cổ phần.

Cái bắt tay thương vụ 10 tỷ đồng giúp Hoa Nắng bay xa

Trong khi 4 shark đều từ chối, duy nhất chỉ có 1 ngươìgật đầu – đó là Shark Louis Nguyễn đã trao cho Hoa Nắng “cái phao” với 4 tỷ đồngcho 51% và số tiền còn lại sẽ chuyển thành trái phiếu chuyển đổi với lãi suất15%

Câu chuyện không dừng ở đó, Start up Lâm Anh Tú – GĐCông ty CP Nông sản Hoa Nắng chia sẻ về những khó khăn ngay sau khi gọi được vốn.Nhà đầu tư lớn không tin tưởng và đã rút vốn, lúc này đến công ty cũng khôngcòn và thực tế lúc này bối cảnh của chúng tôi là: không công ty, không vốn, khônglợi nhuận. Và team quyết định thành lập mới lại Công ty Hoa Nắng và vấn đề làmsao thuyết phục được nhà đầu tư bỏ tiền.

Chị Lê Hạnh – TGĐ TVHub – đơn vị tổ chức Sark Tank nói“ Đây đúng là trường hợp điển hình về kêu gọi vốn đầu tư, start up này chỉ có1% của sự thành công nhưng cái may mắn họ chọn được nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạnvà tin tưởng vào cộng sự của mình nên họ đã thuyết phục được ông Louis Nguyễntrong quá trình thẩm định công ty”

Đầu tư vì lòng trung thành vayều thích nông sản hữu cơ

Là một người Mỹ gốc Việt, Louis Nguyễn luôn trăn trởlàm cái gì để giúp cho người Việt, Quỹ đầu tư Sam đem vốn về Việt Nam ngoài đâùtư vào bất động sản, chứng khoán ông thấy vấn đề xuất khẩu nông sản của ViệtNam rất lớn nhưng chưa vào được các thị trường lớn, làm thế nào để có sản phẩmsạch cho người Việt và làm cách nào để đem sản phẩm sạch đó ra thế giới?

ÔngLouis Nguyễn chia sẻ: Khi các shark khác đều từ chối rót vốn nhưng tôi vẫn quyếttâm đầu tư dẫu biết độ rủi ro rất cao. Nhưng chỉ vì tôi thích 2 điều của startup này là sản phẩm nông sản sạch (trong thâm tôi luôn mong muốn được hỗ trợ các sản phẩm nông sản sạch của Việt Nam

Anh em, vợchồng trung thành với nhau còn hiểu được, nhưng những người dưng với nhau có gìràng buộc để họ trung thành? Chính sự trung thành, giữ chữ tín đó họ họ đã thuyếtphục được tôi, kể cả khi họ không có gì nhưng chắc chắn họ sẽ thành công dù cóbất kể khó khăn gì.

Linh cảm của nhà đầu tư lão luyện đã đúng, sau 4 thángthẩm định là sau 4 tháng Hoa Nắng thuyết phục được SAM và giờ này Hoa Nắng oganicvẫn có sản phẩm ra thị trường đã chen chân vào được các siêu thị như Satra.

Với 1 năm 1 vụ, lúa được trồng trên vuông tôm của huyệnThạnh Phú, Bến Tre, phương pháp canh tác tuân theo những yêu cầu của tiêu chuẩnhữu cơ Mỹ và Châu Âu, không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chỉ dùng phânbón hữu cơ đạt chuẩn OMRI.

Gạo Hoa Nắng oganic lấy giấy chứng nhận của tổ chứcnông sản Mỹ (có giá trị trong 1 năm). Và sản lượng 2.500 tấn, Hoa Nắng đangtừng bước chinh phục thị trường và đem đến hạt gạo sạch trong từng bữa ăn giađình Việt.

Với cái bắt tay củaba nhà: Công ty Hoa Nắng, Công ty Quản lý đầu tư SAM, và Công ty thương mại Dịchvụ sản xuất Vietsway, sản phẩm không chỉ dừng lại thị trường trong nước mà sẽvươn cánh ra thị trường thế giới.

Tại Shark Tank mùa 2, hơn 1000 thí sinh đăng ký tham dự, có 42 startup may mắn lọt vào vòng thương thuyết với các nhà đầu tư và được lên sóng. Trong số đó, có tới 27 startup được rót vốn với tổng số tiền là 206 tỷ 541 triệu đồng, gần gấp đôi con số của mùa 1 (116 tỷ 651 triệu đồng). Đến nay có 2 thương vụ được giải ngân

Minh Hiền

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/khoi-nghiep/start-up-3-khong-va-su-dau-tu-mao-hiem-tu-shark-louis-nguyen/20181113093952109