Standard Chartered: 'Mùa đông tiền điện tử' đã kết thúc

Theo Standard Chartered, bitcoin có thể đạt 100.000 USD vào cuối năm 2024 và 'mùa đông tiền điện tử' đã kết thúc. Tính đến nay, những nhà đầu tư bitcoin đã có một năm tốt đẹp.

Theo ông Geoff Kendrick, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của Standard Chartered, trong tuần này rằng một vụ vỡ nợ của Hoa Kỳ — mà ông gọi là “sự kiện có xác suất nhỏ, tác động lớn” — có thể khiến bitcoin tăng khoảng 20.000 USD, tương đương gần 70% so với mức giá hiện tại.

 Những người đầu cơ bitcoin đã có một năm tương đối tốt cho đến nay sau một năm 2022 đầy thảm họa. (Nguồn: Getty Images)

Những người đầu cơ bitcoin đã có một năm tương đối tốt cho đến nay sau một năm 2022 đầy thảm họa. (Nguồn: Getty Images)

Đầu năm nay, bitcoin có giá ở mức dưới 17.000 USD nhưng hiện đang dao động gần 30.000 USD. Con số đó vẫn còn cách xa mức cao nhất mọi thời đại là gần 69.000 USD vào tháng 11/2021. Một số nhà đầu tư đã mua bitcoin vào khoảng thời gian đó chắc chắn vẫn đang “gặm nhấm vết thương” của họ.

Kendrick dự đoán bitcoin sẽ tăng giá tốt ngay cả khi các loại tiền điện tử nói chung không tăng giá. “Vì vậy, trên thực tế, giao dịch tối ưu có thể là mua bitcoin, bán đồng ethereum. Kiểu mua bán đó có lẽ sẽ là một nước đi tốt cho điều này,” Kendrick nói với Insider.

Đầu tuần này, ông Kendrick cho biết trong một nhận định rằng bitcoin có thể đạt 100.000 USD vào cuối năm 2024 và “mùa đông tiền điện tử” đã kết thúc. Ông nói thêm rằng bitcoin đã được hưởng lợi từ vị thế là “nơi trú ẩn an toàn có thương hiệu, một kho lưu trữ giá trị tương đối và một phương tiện chuyển tiền”.

Giá bitcoin đã tăng vọt vào đầu năm nay sau khi Ngân hàng Thung lũng Silicon sụp đổ và lo ngại về một cuộc khủng hoảng ngân hàng gia tăng.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng trần nợ cũng gia tăng. Vào ngày 26/4 vừa qua, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua luật (vừa đủ) nâng trần nợ của Chính phủ để đổi lấy các hạn chế chi tiêu. Trong những tuần tới, họ sẽ cố gắng đạt được thỏa hiệp với Tổng thống Joe Biden để cho phép xóa nợ quốc gia.

Nếu Mỹ không trả được nợ vào mùa hè này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đối với Mỹ và thế giới. Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ - bà Janet Yellen đã cảnh báo các nhà lập pháp rằng “việc chúng ta không trả được nợ sẽ gây ra một thảm họa kinh tế và tài chính”.

Ít ai nghĩ rằng sự thật sẽ như vậy.

Nhưng ngay cả khi Hoa Kỳ không vỡ nợ, nhiều người đầu cơ bitcoin vẫn nhìn thấy những điều tốt đẹp ở phía trước. Giám đốc điều hành ARK Invest, bà Cathie Wood, cho biết vào tháng 2 rằng trong 5 năm nữa, bitcoin sẽ đạt mức giá “khoảng 670.000 USD, tương tự như vậy, và sau đó là vào năm 2030, khi chúng tôi thấy nhiều trường hợp sử dụng hơn và nhiều chính sách bảo hiểm được đưa ra chống lại các chế độ tài chính và chính sách không lành mạnh, chúng tôi nghĩ rằng nó có thể vượt qua 1 triệu USD”.

Tất nhiên, bitcoin nhận rất nhiều chỉ trích và nghi ngờ. ông Mark Mobius, tỷ phú đồng sáng lập Mobius Capital Partners, đã dự đoán vào tháng 12 năm ngoái rằng bitcoin sẽ giảm xuống còn 10.000 USD vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Ông đã nói về bitcoin rằng: “Đó không phải là một khoản đầu tư, nó là một tôn giáo”.

Đầu tháng này, Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway – tỷ phú Warren Buffett đã nhắc lại quan điểm hoài nghi từ lâu của ông. Ông nói với CNBC: “Bitcoin giống như một đồng tiền để đánh bạc và nó không có bất kỳ giá trị nội tại nào. Nhưng điều đó không ngăn được mọi người muốn cá cược”.

Hồng Vân (Theo Fortune)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/standard-chartered-mua-dong-tien-dien-tu-da-ket-thuc-post245879.html