Stan Lee: Cha đẻ của các siêu nhân anh hùng vũ trụ

Thật ra khi nói đến cái tên Stan Lee không phải ai cũng biết. Nhưng nếu nhắc đến các siêu anh hùng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel thì có lẽ không ai là không biết. Stan Lee chính là người đã tạo ra một vũ trụ riêng biệt của các siêu anh hùng trong truyện tranh với một hệ thống nhân vật phong phú và phức tạp.

Stan Lee tên thật là Stanley Lieber, sinh ngày 28-12-1922 tại Upper West Side, quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ trong một gia đình gốc Do Thái nhập cư từ Romania. Ông có người em trai tên là Larry Lieber, kém ông 9 tuổi, sau này cũng trở thành họa sĩ truyện tranh. Stan Lee được biết đến với vai trò nhà văn, họa sĩ, chủ bút, chỉ đạo sản xuất, dẫn chương trình, diễn viên và cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Marvel Comics.

Thời trẻ Stanley Lieber rất thích viết và ông có ước mơ một ngày nào đó được sáng tác ra những tác phẩm tuyệt vời. Ông từng làm rất nhiều công việc như: viết cáo phó cho một tờ báo, giao bánh sandwich, làm việc cho nhà máy may, sắp xếp chỗ ngồi tại nhà hát kịch...

Năm 17 tuổi, nhờ người quen giới thiệu, Lee trở thành trợ lý của Timely Comics, sau này được biết đến dưới cái tên Marvel Comics. Lee dần bắt đầu viết truyện tranh dưới bút danh Stan Lee và nói rằng ông muốn để dành tên thật của mình cho những công trình nghiêm túc như tiểu thuyết. "Captain America - Cuộc trả thù những kẻ phản bội" là tác phẩm truyện tranh đầu tiên trong sự nghiệp của ông, với bút danh "Stan Lee". Năm 1941, Stan Lee được cất nhắc lên làm chủ bút khi mới 19 tuổi.

Tại đây, cùng với Jack Kirby và Steve Ditko, Stan Lee đã sáng tạo ra vô số siêu anh hùng mà mỗi nhân vật lại có đời sống phức tạp và những chuyến phiêu lưu lý thú khác nhau.

Từ chỗ sáng tác từng loạt truyện riêng lẻ, ông tìm cách đưa các nhân vật vào đầu truyện chung, tạo ra vũ trụ Marvel khổng lồ giả tưởng đầy hấp dẫn, và là cơ sở cho hàng loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình chuyển thể sau này.

Các nhân vật mới, vốn được tạo ra liên tiếp trong giai đoạn 1961-1964, trở nên cực kỳ nổi tiếng, giúp cho Marvel Comics vượt mặt đối thủ DC cả về doanh số lẫn tính thời trang.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1974, Lee nói rằng lúc đó ông muốn tạo ra “điều gì đấy thật khác biệt, thật đặc biệt. Đó có thể là điều thị trường cần, nhưng sản phẩm phải là thứ chưa ai từng thấy”.

Stan Lee là một trong những yếu tố quan trọng giúp Marvel Comics từ một công ty nhỏ, trở thành một tập đoàn đa phương tiện khổng lồ. Với những đóng góp to lớn của mình, Stan Lee được vinh danh với Huân chương Quốc gia về Nghệ thuật năm 2008, Vanguard Award vào năm 2012. Phim tài liệu "With Great Power: The Stan Lee Story" được ra mắt ở Comic-Con năm 2010.

Stan Lee rời Marvel Comics sau nhiều thay đổi vào năm 1972, nhưng vẫn là Chủ tịch danh dự của công ty này trong suốt cuộc đời ông. Mặc dù không còn hoạt động trực tiếp với Marvel Comics nhưng Stan Lee vẫn được nhắc tên trong việc sản xuất, cũng như có các vai khách mời trong tất cả các phim chuyển thể từ truyện tranh Marvel.

Khi Hãng Walt Disney mua lại Marvel Entertaintment vào năm 2009, hàng loạt bộ phim siêu anh hùng Marvel đã được sản xuất và công chiếu, mang đến lợi nhuận khổng lồ và cả danh tiếng vang dội trên toàn cầu.

StanLee kết hôn với Joan Clayton Boocock, người vợ mà ông vô cùng yêu thương năm 1947 và họ có 2 cô con gái. Vợ ông mất năm 2017, và giờ đây ông đã có thể đoàn tụ với bà.

Ngày 12-11 vừa qua, báo chí quốc tế đã đồng loạt đưa tin Stan Lee qua đời tại Bệnh viện Cadars-Sinai, Los Angeles (Mỹ). Xin được lấy lời phát biểu của con gái ông thay cho lời vĩnh biệt: “Cha tôi luôn coi chuyện sáng tác là nghĩa vụ đối với người hâm mộ. Ông yêu cuộc sống của mình, công việc của mình. Gia đình yêu ông, và người hâm mộ cũng yêu ông. Ông là nhân vật không thể thay thế trong tim mỗi người”.

Ánh Vân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-hot/stan-lee-cha-de-cua-cac-sieu-nhan-anh-hung-vu-tru-523574/