Sri Lanka yêu cầu hỏa táng người qua đời vì COVID-19

Ngày 12/4, Chính phủ Sri Lanka đã yêu cầu hỏa táng bắt buộc với nạn nhân tử vong vì COVID-19. Điều này đã vấp phải phản đối từ cộng đồng Hồi giáo.

Quy trình hỏa táng nạn nhân qua đời vì COVID-19 tại Sri Lanka. Ảnh: Al Jazeera

Quy trình hỏa táng nạn nhân qua đời vì COVID-19 tại Sri Lanka. Ảnh: Al Jazeera

Bộ trưởng Y tế Sri Lanka ngày 12/4 nêu rõ: “Thi thể của người tử vong vì COVID-19 cần được hỏa táng”.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết tính đến sáng 13/4, Sri Lanka có 210 ca nhiễm và 7 trường hợp tử vong vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong 7 trường hợp tử vong, có 3 người theo đại Hồi vì vậy gia đình họ đã không đồng tình với việc hỏa táng người thân. Đạo Hồi không có truyền thống hỏa táng người đã khuất. Trong 21 triệu dân số Sri Lanka, có 10% người theo đạo Hồi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các nạn nhân COVID-19 có thể “được chôn hoặc hỏa táng”.

Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Nam Á Biraj Patnaik vào đầu tháng 4 nhận định: “Ở thời điểm khó khăn này, lực lượng chức năng nên đưa cộng đồng gắn kết với nhau thay vì hằn sâu thêm chia rẽ”.

Trước Lễ Phục sinh, căng thẳng giữa người theo đạo Hồi và người Sinhala, chiếm phần đông dân số Sri Lanka, gia tăng sau sự kiện năm 2019 khi những kẻ cực đoan đánh bom liều chết tại 3 khách sạn và 3 nhà thờ khiến 279 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/sri-lanka-yeu-cau-hoa-tang-nguoi-qua-doi-vi-covid19-20200413093156170.htm