Sri Lanka: Thỏa thuận cứu trợ với IMF sẽ trì hoãn đến tháng 9

Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 30/7 cho biết thỏa thuận với IMF về cứu trợ phải lùi đến tháng 9 tới do bất ổn trong nước thời gian qua.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, Sri Lanka đang cố gắng tìm kiếm thỏa thuận cứu trợ với IMF. (Nguồn: CNN)

Trong bối cảnh nền kinh tế đang trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, Sri Lanka đang cố gắng tìm kiếm thỏa thuận cứu trợ với IMF. (Nguồn: CNN)

Thông tin trên được ông Ranil Wickremesinghe công bố trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi ông được Quốc hội bầu làm Tổng thống.

Trước đó, trong thời gian giữ chức Thủ tướng, ông Wickremesinghe đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận với IMF vào đầu tháng 8.

Ông Wickremesinghe giữ chức Thủ tướng Sri Lanka trước khi được bầu làm Tổng thống ngày 20/7 thay thế ông Gotabaya Rajapaksa - người thông báo từ chức ngày 13/7 và rời khỏi đất nước.

Từ giữa tháng 4, Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ sau khi chật vật ứng phó với đợt suy thoái tồi tệ nhất từ khi giành độc lập, khiến chính phủ không còn ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

Hiện các khoản nợ nước ngoài với các chủ nợ tư nhân của Sri Lanka là 12 tỷ USD.

Sau khi làm Tổng thống, ông Wickremesinghe tiếp tục đàm phán thỏa thuận cứu trợ của IMF dang dở dưới thời ông Rajapaksa.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính Sri Lanka, các cuộc thượng lượng giữa IMF và Sri Lanka về gói cứu trợ nước này có khả năng thành công cao.

(theo AP)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sri-lanka-thoa-thuan-cuu-tro-voi-imf-se-tri-hoan-den-thang-9-192660.html