Sri Lanka: Hơn 200 người chết, 300 người bị thương trong nhiều vụ đánh bom vào ngày lễ Phục sinh

6 vụ nổ diễn ra tại ba nhà thờ và ba khách sạn trong và xung quanh thủ đô Colombo của Sri Lanka khiến ít nhất 207 người thiệt mạng, trong đó có 35 người nước ngoài, và 300 người bị thương. Chính phủ ban bố lệnh giới nghiêm.

Theo các nguồn tin cho biết ít nhất 207 người đã thiệt mạng và 300 người bị thương sau vụ nổ ở ba nhà thờ và ba khách sạn trong và xung quanh thủ đô Colombo của Sri Lanka. Trong số người thiệt mạng có 35 người nước ngoài.

 Cảnh sát đứng bảo vệ hiện trường vụ nổ tại Nhà thờ St Anthony ở Colombo

Cảnh sát đứng bảo vệ hiện trường vụ nổ tại Nhà thờ St Anthony ở Colombo

Vụ nổ xảy ra tại 3 khách sạn hạng sang và một nhà thờ ở Colombo, hai nhà thờ nằm ở ngay bên ngoài thủ đô Colombo, cảnh sát Sri Lanka cho biết. Cảnh sát cho biết, đây là vụ đánh bom tự sát. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Nhiều người tụ tập bên ngoài nhà thờ St Anthony để hỗ trợ

Vụ nổ đầu tiên được báo cáo là từ Nhà thờ St Anthony ở Kochcikade ở Colombo, vụ thứ hai là Nhà thờ St Sebastian tại Katuwapitiya ở Negombo và thứ ba từ một nhà thờ ở Batticaloa.

Ba khách sạn năm sao là Shangrila, Cinnamon Grand và Kingsbury. Các vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h45 sáng (giờ địa phương) khi Lễ Phục sinh đang diễn ra tại các nhà thờ.

Ít nhất một người thiệt mạng tại khách sạn Cinnamon Grand, gần nơi ở chính thức của thủ tướng. Lãnh đạo khách sạn nói vụ nổ đã "xé toạc một nhà hàng" tại đây.

Con số thương vong dự kiến vẫn còn tăng.

Hiện trường phía trong một khách sạn bị đánh bom

Sri Lanka là đảo quốc ở Ấn Độ Dương. Đa phần người dân đất nước này theo đạo Phật, chỉ có 6% dân số theo Công giáo, nhưng tôn giáo này vẫn được coi là một tôn giáo chính thống bởi vì nó bao gồm những người từ cả hai nhóm dân tộc Tamil và Sinhalese.

Trâm Anh (theo AFP)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/sri-lanka-hon-200-nguoi-chet-300-nguoi-bi-thuong-trong-nhieu-vu-danh-bom-vao-ngay-le-phuc-sinh-295454.html