Sri Lanka hoãn việc nối lại Tiệc Thánh Chủ nhật do lo ngại đánh bom

Ngày 2-5, Giáo hội Công giáo La Mã của Sri Lanka cho biết đã hủy bỏ kế hoạch nối lại việc tổ chức lễ Tiệc Thánh (Mass) ngày Chủ nhật hằng tuần, do quan ngại về các vụ đánh bom mới.

Ngày 2-5, Giáo hội Công giáo La Mã của Sri Lanka cho biết đã hủy bỏ kế hoạch nối lại việc tổ chức lễ Tiệc Thánh (Mass) ngày Chủ nhật hằng tuần, do quan ngại về các vụ đánh bom mới.

Một phát ngôn viên của Hồng y Giáo chủ Malcolm Ranjith cho hay, Giáo hội đã nhận được “thông tin cụ thể về 2 vụ tấn công tiềm tàng nhằm vào các nhà thờ” và quyết định hủy bỏ buổi lễ dự kiến vào ngày 5-5 tới. Người phát ngôn này nói: “Căn cứ vào khuyến cáo của các lực lượng an ninh, chúng tôi đã quyết định không tổ chức buổi lễ tại bất kỳ nhà thờ nào”. Trước đó, Giáo hội Công giáo La Mã đã lên kế hoạch lần đầu tiên nối lại hoạt động tế lễ kể từ khi xảy ra các vụ tấn công vào dịp Lễ Phục sinh (21-4), khiến 257 người thiệt mạng.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_205691_sri-lanka-hoan-viec-noi-lai-tiec-thanh-chu-nhat-do-lo-ngai-danh-bom.aspx