Sri Lanka cáo buộc nhóm Hồi giáo địa phương gây ra vụ đánh bom

Chính phủ Sri Lanka nói rằng một nhóm Hồi giáo địa phương đứng đằng sau một loạt vụ đánh bom ngày 21/4 trên cả nước làm hàng trăm người chết và nhiều người khác bị thương.

Các quan chức chính phủ Sri Lanka cho biết một nhóm chiến binh địa phương có tên National Thowfeek Jamaath đã thực hiện nhiều vụ đánh bom tự sát vào ngày 21/4 làm 290 người thiệt mạng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/4, Bộ trưởng Y tế Rajitha Senaratne nói rằng tất cả những kẻ đánh bom đều là công dân Sri Lanka nhưng nhóm này có khả năng có liên kết nước ngoài.

Trước đó, điều tra viên pháp y của chính phủ cho biết cuộc kiểm tra các bộ phận cơ thể của những kẻ tấn công cho thấy họ là người đánh bom tự sát.

Các binh sĩ quân đội Sri Lanka bảo vệ khu vực xung quanh nhà thờ Thánh Anthony sau vụ nổ ở Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4. Ảnh: AP.

Các binh sĩ quân đội Sri Lanka bảo vệ khu vực xung quanh nhà thờ Thánh Anthony sau vụ nổ ở Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4. Ảnh: AP.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 13 công dân Sri Lanka liên quan đến các vụ tấn công.

Các cuộc tấn công ngày 21/4 - nhắm vào các nhà thờ Cơ đốc giáo và khách sạn thường có đông người nước ngoài - là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Sri Lanka kể từ khi nội chiến kết thúc 10 năm trước. Hơn 500 người bị thương trong các vụ nổ.

Các cơ quan an ninh của Sri Lanka được cho là đã bỏ qua các cảnh báo về cuộc tấn công sắp xảy ra tại các nhà thờ.

Ít nhất 27 người nước ngoài, bao gồm công dân từ Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, đã chết trong các vụ nổ.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sri-lanka-cao-buoc-nhom-hoi-giao-dia-phuong-gay-ra-vu-danh-bom-post938558.html