Sri Lanka bị Mỹ, Nhật cắt viện trợ

Thủ tướng bị cách chức của Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết Mỹ cùng Nhật Bản đã đóng băng hơn 1 tỉ USD tiền viện trợ do bất ổn chính trị ở nước này.

Thủ tướng Sri Lanka bị cách chức Ranil Wickremesinghe - Ảnh: Reuters

Động thái nói trên cùng với lời cảnh báo rút lại ưu đãi miễn thuế hàng xuất khẩu Sri Lanka của Liên minh châu Âu (EU) sẽ khiến nền kinh tế của quốc gia Nam Á này chìm sâu trong khủng hoảng, theo ông Wickremesinghe.

Tháng 10 trước, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena cách chức Thủ tướng Wickremesinghe do có bộ trưởng dính líu vào âm mưu ám sát ông cũng như quản lý kinh tế yếu kém, thay bằng cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa. Quốc hội nước này cũng bị tạm đình chỉ đến ngày 16.11.

Ông Wickremesinghe không công nhận quyết định cách chức, đồng thời cho biết cộng đồng quốc tế có nhiều lo ngại với chính quyền Rajapaksa.

Hiện Mỹ đã ngừng một chương trình viện trợ có giá trị gần 500 triệu USD cho xây dựng đường cao tốc và quản lý đất đai. Nhật cũng rút lại khoản vay 1,4 tỉ USD cho một dự án đường sắt.

Thông tin cắt viện trợ đều đã được quan chức Sri Lanka xác nhận. Đại sứ quán Mỹ tại Colombo từ chối bình luận.

Hiện Mỹ cùng EU đang thúc giục Tổng thống Sirisena lập tức triệu tập Quốc hội và để các nghị sĩ quyết định ai là người lãnh đạo đất nước.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/sri-lanka-bi-my-nhat-cat-vien-tro-100305.html