Sri Lanka: Bé gái bị đánh chết trong lễ 'trừ tà'

Ông Ajith Rohana, phát ngôn viên cảnh sát thị trấn Delgoda cho biết, mẹ của bé gái tin rằng con mình bị quỷ ám nên đã dẫn bé tới nhà pháp sư để 'đuổi linh hồn quỷ dữ' vào cuối tuần trước.

Pháp sư ban đầu bôi dầu nóng lên người bé, sau đó liên tục dùng gậy đánh đập đến khi bé gái ngất đi. Cô bé được chuyển đến bệnh viện và trút hơi thở cuối cùng tại đây.

Cảnh sát hôm 1/3 tiến hành khám nghiệm tử thi và bắt pháp sư cùng người mẹ để điều tra. Tòa đã ra lệnh tạm giam hai nghi phạm này tới phiên xét xử tiếp theo vào ngày 12/3.

H.A.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/sri-lanka-be-gai-bi-danh-chet-trong-le-tru-ta-554916.html