Sri Lanka bắt giữ máy bay Nga

Hãng hàng không Aeroflot của Nga buộc phải hủy chuyến bay từ Colombo đến Moscow sau khi chính quyền địa phương cấm máy bay rời khỏi Sri Lanka và bắt giữ chiếc máy bay này.

“Chuyến bay SU-289 của Aeroflot từ Colombo đến Moscow vào ngày 2/6 đã bị hoãn và sau đó bị hủy bỏ do không có giấy phép của nhà chức trách hàng không Sri Lanka”, hãng Aeroflot cho biết.

Giới chức Sri Lanka sau đó đã bắt giữ chiếc máy bay Airbus 330 của Aeroflot.

Một máy bay của hãng hàng không Aeroflot. Ảnh: Twitter

Một máy bay của hãng hàng không Aeroflot. Ảnh: Twitter

Tòa án Thương mại Cấp cao Colombo được cho là đã ban hành lệnh bắt giữ máy bay của Aeroflot sau khi có đơn khiếu nại từ công ty Celestial Aviation Trading Limited của Ireland, công ty liên kết với bên cho thuê máy bay GECAS.

Aeroflot hiện có 12 máy bay Airbus A330. Hồi tháng 5, công ty này đã mua 8 máy bay từ các nhà cho thuê nước ngoài.

Trước đó, đầu tháng 4, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua một sửa đổi đối với các lệnh trừng phạt chống Nga, cho phép các công ty cho thuê bán máy bay đặt tại Nga cho các hãng hàng không địa phương. Theo đó các nước châu Âu cho phép các tổ chức chấp nhận thanh toán từ các công ty Nga nhận máy bay thuê theo thỏa thuận ký kết trước ngày 26/2. Quyền sở hữu máy bay có thể được chuyển giao sau khi hoàn thành tất cả các khoản thanh toán.

Aeroflot đã đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế vào tháng 3 sau các lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây, nhưng nối lại các hoạt động tới Colombo, Sri Lanka vào tháng 4.

Cơ quan hàng không dân dụng của Nga đã khuyến cáo các hãng hàng không Nga đang vận hành máy bay cho thuê đăng ký ở nước ngoài ngừng các chuyến bay ra nước ngoài, để tránh bị tịch thu vì liên quan đến các lệnh trừng phạt./.

Hoàng Phạm/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/sri-lanka-bat-giu-may-bay-nga-post948167.vov