Sri Lanka bắt giữ 27 ngư dân Ấn Độ cùng 4 tàu vi phạm lãnh hải

Hải quân Sri Lanka ngày 11/8 đã bắt giữ một nhóm ngư dân người Tamil của Ấn Độ với cáo buộc họ vi phạm đường ranh giới trên biển quốc tế (IMBL) và đi vào vùng lãnh hải của Sri Lanka.

Ngư dân Ấn Độ lên xe để trở về quê hương sau khi được trả tự do tại thành phố cảng Karachi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngư dân Ấn Độ lên xe để trở về quê hương sau khi được trả tự do tại thành phố cảng Karachi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Hải quân Sri Lanka ngày 11/8 đã bắt giữ một nhóm ngư dân người Tamil của Ấn Độ với cáo buộc họ vi phạm đường ranh giới trên biển quốc tế (IMBL) và đi vào vùng lãnh hải của Sri Lanka.

Cụ thể, giới chức Sri Lanka đã bắt giữ 27 ngư dân cùng với bốn tàu của họ ở ngoài khơi phía Bắc đảo Delft của nước này. Những ngư dân bị bắt giữ đã được đưa về căn cứ hải quân SLNS Elara ở Karainagar và sẽ được bàn giao cho nhà chức trách để tiến hành biện pháp pháp lý.

Việc ngư dân Ấn ĐộSri Lanka đi vào vùng lãnh hải của nhau là vấn đề thường hay xảy ra do vùng lãnh thổ trên biển giữa hai nước vẫn chưa được phân định rõ ràng.

Hồi tháng trước, bảy ngư dân Ấn Độ cũng đã bị bắt giữ gần thành phố Jaffna của Sri Lanka cùng với tàu của họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sri-lanka-bat-giu-27-ngu-dan-an-do-cung-4-tau-vi-pham-lanh-hai/518603.vnp