Sputnik: Mỹ tính chuyện 'gỡ nút' gần như hoàn toàn với Iran

Sputnik đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét khả năng dỡ bỏ gần như hoàn toàn một số biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Iran để đưa nước này trở lại tuân thủ Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA).

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét khả năng dỡ bỏ gần như hoàn toàn một số biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Iran. (Nguồn: IMNA)

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét khả năng dỡ bỏ gần như hoàn toàn một số biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Iran. (Nguồn: IMNA)

Theo Sputnik, các quan chức Mỹ không cho biết chính xác lệnh trừng phạt nào có thể được dỡ bỏ, song tiết lộ, đây là các lệnh trừng phạt liên quan đến thỏa thuận hạt nhân, khủng bố, phát triển tên lửa và nhân quyền.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Iran và nhóm P4+1, gồm Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc cùng với đại diện Liên minh châu Âu (EU) vừa nối lại các cuộc đàm phán về JCPOA hôm 27/4 tại thủ đô Vienna của Áo.

Trong hội nghị trước đó được tổ chức hôm 20/4, các nước tham gia ký kết JCPOA đã nhất trí thiết lập một nhóm chuyên gia thứ 3 vào tuần tới nhằm thẩm tra các thỏa thuận thực tế cần phải thực thi nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và sau đó Mỹ sẽ quay trở lại với JCPOA.

Năm 2019 - đúng một năm sau khi Mỹ rời JCPOA - Iran tuyên bố cắt giảm dần nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận, từ bỏ các hạn chế trong nghiên cứu hạt nhân, máy ly tâm và mức độ làm giàu uranium.

Vào cuối năm 2020, một đạo luật ở Iran chính thức có hiệu lực, yêu cầu bắt buộc triển khai sản xuất uranium làm giàu ở mức độ cao (từ 20% trở lên), bắt đầu sử dụng các máy ly tâm có công suất mạnh hơn vượt quá tiêu chuẩn quy định của thỏa thuận và từ chối các cuộc kiểm tra mở rộng của IAEA nếu Tehran không thể tự do kinh doanh dầu mỏ và thực hiện các hoạt động tài chính.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sputnik-my-tinh-chuyen-go-nut-gan-nhu-hoan-toan-voi-iran-143695.html